Paraguay mở đại sứ quán tại Jerusalem

VOV.VN -Hôm nay, 21/5, Paraguay đã mở đại sứ quán tại Jerusalem và trở thành nước thứ ba, sau Mỹ, di dời đại sứ quán từ Tel Aviv, Israel.

Tổng thống Paraguay Horacio Cartes và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tham dự lễ khai trương đại sứ quán Paraguay.

Trước đó, Guatemala đã mở đại sứ quán tại Jerusalem hôm 16/5 và Mỹ mở đại sứ quán tại Jerusalem hôm 14/5. Các động thái này đã tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ của người Palestine và các nước Ả-rập, Hồi giáo.

Tổng thống Paraguay Horacio Cartes và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - AFP

Ngay lập tức, Phong trào giải phóng Palestine (PLO) đã lên án việc mở đại sứ quán của Paraguay tại Jerusalem. Tuyên bố cho rằng hành động này khiêu khích và vi phạm trắng trợn luật pháp và các nghị quyết quốc tế.

PLO kêu gọi Tổng thống Paraguay hủy bỏ quyết định và tiến hành các bước nghiêm túc và hiệu quả. Paraguay phải đứng bằng công lý và thúc đẩy hòa bình và ổn định thay vì thúc đẩy bạo lực và bất ổn trong khu vực và xa hơn nữa.

PLO kêu gọi các nước, Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và các nước Phong trào Không liên kết hợp tác, cùng tôn trọng luật nhân đạo quốc tế chống lại chính sách đơn phương của Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Ông Maduro hân hoan sau chiến thắng bầu cử Venezuela
Ảnh: Ông Maduro hân hoan sau chiến thắng bầu cử Venezuela

VOV.VN - Ông Maduro chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela với 5,8 triệu phiếu bầu, bỏ xa đối thủ Henri Falcon, chỉ nhận được 1,8 triệu phiếu.

Ảnh: Ông Maduro hân hoan sau chiến thắng bầu cử Venezuela

Ảnh: Ông Maduro hân hoan sau chiến thắng bầu cử Venezuela

VOV.VN - Ông Maduro chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela với 5,8 triệu phiếu bầu, bỏ xa đối thủ Henri Falcon, chỉ nhận được 1,8 triệu phiếu.

Iran sẽ không rút quân khỏi Syria
Iran sẽ không rút quân khỏi Syria

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh hiện diện tại Syria theo yêu cầu của chính phủ nước này và sẽ ở đó nếu vẫn còn mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố.

Iran sẽ không rút quân khỏi Syria

Iran sẽ không rút quân khỏi Syria

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh hiện diện tại Syria theo yêu cầu của chính phủ nước này và sẽ ở đó nếu vẫn còn mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố.

Dù Triều Tiên cảnh báo, Hàn Quốc vẫn tiếp tục tập trận chung với Mỹ
Dù Triều Tiên cảnh báo, Hàn Quốc vẫn tiếp tục tập trận chung với Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 21/5 cho biết, quân đội nước này vẫn sẽ tiếp tục các cuộc tập trận chung với Mỹ năm 2018.

Dù Triều Tiên cảnh báo, Hàn Quốc vẫn tiếp tục tập trận chung với Mỹ

Dù Triều Tiên cảnh báo, Hàn Quốc vẫn tiếp tục tập trận chung với Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 21/5 cho biết, quân đội nước này vẫn sẽ tiếp tục các cuộc tập trận chung với Mỹ năm 2018.

Syria tìm thấy kho chứa vũ khí của khủng bố có nguồn gốc từ NATO
Syria tìm thấy kho chứa vũ khí của khủng bố có nguồn gốc từ NATO

VOV.VN - Sputnik đưa tin, các quan chức Nga và quân đội Syria đã tìm thấy kho chứa vũ khí của khủng bố có nguồn gốc từ nhiều nước thành viên NATO.

Syria tìm thấy kho chứa vũ khí của khủng bố có nguồn gốc từ NATO

Syria tìm thấy kho chứa vũ khí của khủng bố có nguồn gốc từ NATO

VOV.VN - Sputnik đưa tin, các quan chức Nga và quân đội Syria đã tìm thấy kho chứa vũ khí của khủng bố có nguồn gốc từ nhiều nước thành viên NATO.