Bầu cử Tổng thống Syria: Ông Assad không có đối thủ

VOV.VN - Điều mà cử tri Syria quan tâm nhất là khôi phục an ninh, ổn định và ông Assad vẫn là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

Đúng 7h sáng ngày 3/6 (theo giờ địa phương), hơn 15 triệu cử tri Syria đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại quốc gia Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá này.

Cử tri Syria đứng trước 3 lựa chọn trong cuộc bẩu cử Tổng thống ngày 3/6 (Ảnh: AP)

Dự kiến, gần như chắc chắn đương kim Tổng thống Bashar al-Assad sẽ giành chiến thắng trong bối cảnh phe đối lập chỉ trích đó là một "màn hài kịch" chỉ làm kéo dài thêm cuộc nội chiến đẫm máu suốt ba năm qua.

Sự kiện chính trị quan trọng này được tổ chức theo đúng lịch trình thể hiện những nỗ lực nghiêm túc của chính quyền Damascus, đồng thời cho thấy tình hình Syria đang từng bước ổn định sau hơn 3 năm rơi vào nội chiến làm khoảng 162.000 người thiệt mạng và 2,7 triệu người phải đi lánh nạn.

Trong tổng số 24 người đăng ký tranh cử, chỉ duy nhất 3 ứng cử viên hội đủ điều kiện và giành được sự chuẩn y của Tòa án Hiến pháp Tối cao, trong đó có nhà lập pháp Maher Abdel Hafiz Hajjar, cựu Bộ trưởng Phát triển hành chính Hassan Abdallah al-Nuri và Tổng thống sắp mãn nhiệm Bashar al-Assad.

Theo ghi nhận của Bloomberg, một số cử tri thậm chí đã tự tay chích máu, điểm chỉ lựa chọn ông Assad. Hoda Saqr, 42 tuổi một cử tri tham gia bỏ phiếu sáng 3/6 nói: “Giọt máu này của tôi là một lời cảm tạ dành cho Tổng thống. Với sự lãnh đạo sáng suốt của mình, ông ấy đã giúp Syria đứng vững trước các cuộc tấn công từ những phần tử nổi dậy”.

Cuộc bầu cử Tổng thống Syria diễn ra 9 tháng sau khi chính quyền của ông Assad tránh được một cuộc tấn công quân sự của Mỹ và phương Tây bằng cách đồng ý giải giáp toàn bộ kho vũ khí hóa học của nước này.

Cho đến nay, dù các mốc thời gian để thực hiện lộ trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria liên tục bị bỏ lỡ, nhưng những nỗ lực của Syria trong việc hợp tác với Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) vẫn được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá rất cao.

Một trong số các ứng cử viên, nhà lập pháp Maher Hajjar nói: “Chúng tôi cần phải cần phải nhìn về phía trước thay vì cứ đổ lỗi cho nhau. Điều cần thiết bây giờ là sự đồng thuận để xây dựng một Syria ổn định”.

Nhận định về cuộc bầu cử Tổng thống Syria, ông Paul Salem, phó Chủ tịch Viện Trung Đông có trụ sở tại Washington nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa, nhà lãnh đạo 48 tuổi (ông Bashar al-Assad) sẽ giành chiến thắng và tiếp tục tại vị thêm 7 năm trong nhiệm kỳ thứ 3 của mình”.

Sức mạnh chính trị tạo lợi thế cho ông Assad

Chuyên gia Salem cho rằng: “Ông Assad nắm trong tay binh quyền, sức mạnh quân sự sẽ củng cố địa vị chính trị của ông ấy. Những đối thủ trong cuộc đua lần này thực sự không xứng tầm với ông Assad”.


Ông Assad vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho cương vị Tổng thống Syria (Ảnh: EPA)

Cựu Bộ trưởng Hassan Al-Nouri và nhà lập pháp Maher Hajjar – hai nhân vật được cho là đối thủ của ông Assad gần như không có cơ hội tạo ra sự bất ngờ. Ahed Zaitoun, 29 tuổi, một nhân viên ngân hàng nói: “Tôi sẽ không bỏ phiếu cho hai ứng cử viên này bởi tôi không biết họ có thể làm gì cho đất nước”.

Về phần mình, trong một tuyên bố trước thềm cuộc bầu cử, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng nước này “đã đứng vững và đẩy lùi các âm mưu chống phá nhờ sự ủng hộ của người dân”.

Phát biểu tại một buổi tiếp các vị trưởng lão Damascus trong chiến dịch tranh cử, ông Assad nhấn mạnh rằng nhân dân là sức mạnh của đất nước, người Syria đã chứng minh lòng yêu nước và ý thức giác ngộ. Ông nêu rõ: "Sự kiên định của người dân Syria đã góp phần đẩy lùi các cuộc tấn công khủng bố, được lên kế hoạch từ nước ngoài".

Trên thực tế, cuộc bầu cử Tổng thống Syria diễn ra trong bối cảnh phe đối lập vũ trang Syria, chủ yếu là các nhóm Hồi giáo thánh chiến và khủng bố có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, đang bị cô lập, chia rẽ và mâu thuẫn sâu sắc. Ý thức được động cơ thúc đẩy các chương trình nghị sự Hồi giáo của các thế lực ngoại bang, một bộ phận phiến quân trong nước đã hạ súng quay về với nhân dân. 

Trong khi đó, thất vọng về bản chất cực đoan của phần lớn các nhóm phiến quân Syria, các nước Arab vùng Vịnh vốn trước đây ủng hộ lực lượng này chống lại Chính phủ Syria giờ đây đang cố tìm cách lánh xa "đám cháy" khi nguy cơ lửa bén sang nhà mình ngày càng hiện rõ. 

Có thể nói, các nước này từ lâu đã ngấm ngầm phó mặc cho chính quyền Assad tồn tại vì thừa hiểu rằng ngoài nhà lãnh đạo này ra, hiện không ai có đủ khả năng để ngăn chặn và kiềm chế chủ nghĩa cực đoan đang lan tràn khắp Trung Đông-châu Phi.

Về phần mình, lực lượng quân đội trung thành với Tổng thống al-Assad và các lực lượng đồng minh đang ở thế thượng phong với những chiến thắng liên tiếp, giành lại quyền kiểm soát hàng loạt thành phố và vị trí chiến lược. Tình hình khu vực cũng đang diễn biến theo hướng có lợi cho chính quyền Syria. 

Bầu cử Tổng thống Syria có phải là “trò hề”?

Thủ tướng Syria Wael al- Halqi gọi cuộc bầu cử Tổng thống Syria ngày 3/6 là “ngày lịch sử” với Syria khi nó chứng minh cho toàn thế giới rằng người dân Syria có quyền tự quyết định vận mệnh của đất nước. Ông cũng cho rằng: “Cuộc bầu cử Tổng thống Syria sẽ mang lại an ninh, ổn định và thúc đẩy tiến trình hòa giải dân tộc”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trước đó lại nói rằng: “Cuộc bầu cử do ông Assad tổ chức là một trò hề, một sự xúc phạm. Họ gian lận về dân chủ, đánh lừa người dân Syria và thế giới”.

Những người ủng hộ ông Assad bên ngoài một điểm bỏ phiếu (Ảnh: Reuters)

Ông Badr Jamous, Tổng thư ký Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập nói: “Chính quyền Assad vẫn đang mở rộng chiến dịch tàn bạo chống lại người dân Syria và cuộc bầu cử này nằm trong kế hoạch để tái tạo chế độ của ông ta”.

Ông Abu Omar al- Hamwi, một thành viên của hội đồng địa phương ở tỉnh Hama thì cho rằng: “Cuộc bầu cử này phải bị cấm. Trong bối cảnh hiện nay, bầu cử chẳng khác nào một trò hề. Tôi không hiểu làm thế nào họ có kế hoạch tổ chức bầu cử trong khi vẫn ném bom, tấn công dân thường”.

Không giống như các cuộc bầu cử trước hồi năm 2000 và năm 2007 khi ông Assad là ứng cử viên duy nhất. Theo Hiến pháp sửa đối của Syria, cuộc bầu cử năm nay sẽ có nhiều hơn một ứng cử viên và trên lý thuyết, ông Assad phải đối đầu với ít nhất 2 đối thủ tiềm năng.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, thay đổi này chỉ là hình thức, sẽ khó có đối thủ nào nhận được nhiều hơn 5% số phiếu phổ thông. Do đó, kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Syria lần này sẽ không có nhiều khác biệt so với những lần trước đó khi ông Assad giành được thắng lợi với số phiếu áp đảo, trên 97%.

Và như để ngăn chặn những “bất ngờ không mong đợi”, mọi sự cạnh tranh của phe đối lập đã bị tìm cách triệt tiêu. Luật bầu cử Syria quy định, các ứng cử viên phải có ít nhất 10 năm ngay trước ngày bầu cử sinh sống và làm việc ở Syria.

Cũng theo luật này, chỉ những người đã rời Syria một cách hợp pháp mới được tham gia bỏ phiếu. Như vậy, với khoảng gần 3 triệu người tị nạn Syria, chỉ có 200.000 người đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này.

Trong bối cảnh rối ren như hiện nay, những ngờ vực về cuộc bầu cử Syria là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, sau hơn 3 năm phải hứng chịu những hậu quả nặng nề của "Mùa Xuân Arab" cũng giống như người dân các nước Tunisia, Libya và Ai Cập, hơn bao giờ hết người dân Syria dường như đã không còn mặn mà với thứ "bánh vẽ" mà phương Tây ban phát khắp nơi.

Rõ ràng, điều mà cử tri Syria quan tâm nhất hiện nay là khôi phục an ninh, ổn định và ông Assad vẫn là một lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Thành công của cuộc bỏ phiếu sẽ là thông điệp rõ ràng về sự vững vàng của Syria trước sức ép mạnh mẽ từ các thế lực bên ngoài cũng như sự quyết liệt trong cuộc chiến chống khủng bố và các nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên