Quyền làm giàu urani của Iran là không thể thương lượng

VOV.VN - Iran coi quyền làm giàu Urani là giới hạn đỏ trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Kênh truyền hình tiếng Anh Press TV dẫn lời người phát ngôn của Uỷ ban An ninh quốc gia và chính sách ngoại giao Iran, ông Hossein Naqavi-Hosseini nói rằng, quyền làm giàu Urani của Iran là giới hạn đỏ của Iran trong các cuộc đàm phán sắp tới với nhóm P5+1.

Bên trong một cơ sở làm giàu urani ở Natanz (Ảnh: Press TV)

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) dự kiến diễn ra vào giữa tháng này tại Geneva, Thuỵ Sỹ. 

Theo ông Naqavi, quyền được làm giàu urani và sử dụng năng lượng hạt nhân của Iran được coi như giới hạn đỏ của Iran và không ai có quyền đàm phán về các giới hạn đỏ của Iran. Mỹ cần phải có các bước đi tích cực, thực tế và xây dựng lòng tin trong các cuộc đàm phán với Iran. 

Ông cho rằng, việc dỡ bỏ đóng băng các tài sản của Iran, dỡ bỏ các lệnh trựng phạt nhằm vào Iran là các biện pháp xây dựng lòng tin mà Mỹ nên áp dụng.

Các nước phương Tây luôn nghi ngờ Iran đang cố chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Iran khẳng định, chương trình hạt nhân của mình là vì mục đích hoà bình. 

Cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc phương tây về vấn đề hạt nhân sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16/10 tới tại Geneva. Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cho biết, ông lạc quan về các cuộc đàm phán sắp tới./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chiến ngân sách ở Mỹ giúp Iran “dễ thở” hơn
Cuộc chiến ngân sách ở Mỹ giúp Iran “dễ thở” hơn

VOV.VN - Tình trạng tê liệt của Chính phủ Mỹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới thực hiện các biện pháp trừng phạt chống Iran.

Cuộc chiến ngân sách ở Mỹ giúp Iran “dễ thở” hơn

Cuộc chiến ngân sách ở Mỹ giúp Iran “dễ thở” hơn

VOV.VN - Tình trạng tê liệt của Chính phủ Mỹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới thực hiện các biện pháp trừng phạt chống Iran.

Iran kêu gọi LHQ đóng vai trò quan trọng về vấn đề hạt nhân
Iran kêu gọi LHQ đóng vai trò quan trọng về vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cần đóng vai trò "chủ chốt" trong giải quyết các vấn đề an ninh mà quốc tế đang phải đối mặt.

Iran kêu gọi LHQ đóng vai trò quan trọng về vấn đề hạt nhân

Iran kêu gọi LHQ đóng vai trò quan trọng về vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cần đóng vai trò "chủ chốt" trong giải quyết các vấn đề an ninh mà quốc tế đang phải đối mặt.

Nga: Đàm phán sắp tới giữa Iran và P5+1 đầy hứa hẹn
Nga: Đàm phán sắp tới giữa Iran và P5+1 đầy hứa hẹn

VOV.VN - Nga hy vọng các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/10 sẽ đem lại những kết quả tích cực.

Nga: Đàm phán sắp tới giữa Iran và P5+1 đầy hứa hẹn

Nga: Đàm phán sắp tới giữa Iran và P5+1 đầy hứa hẹn

VOV.VN - Nga hy vọng các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/10 sẽ đem lại những kết quả tích cực.

Anh sẽ nối lại quan hệ ngoại giao với Iran
Anh sẽ nối lại quan hệ ngoại giao với Iran

VOV.VN - Ngược lại Anh đề nghị Iran cần có hành động cụ thể trong chương trình hạt nhân.

Anh sẽ nối lại quan hệ ngoại giao với Iran

Anh sẽ nối lại quan hệ ngoại giao với Iran

VOV.VN - Ngược lại Anh đề nghị Iran cần có hành động cụ thể trong chương trình hạt nhân.

Mỹ tin tưởng sớm đạt thỏa thuận với Iran
Mỹ tin tưởng sớm đạt thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 29/9 cho rằng, thỏa thuận liên quan tới chương trình hạt nhân Iran có thể đạt được sớm hơn dự kiến.

Mỹ tin tưởng sớm đạt thỏa thuận với Iran

Mỹ tin tưởng sớm đạt thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 29/9 cho rằng, thỏa thuận liên quan tới chương trình hạt nhân Iran có thể đạt được sớm hơn dự kiến.

Tổng thống Iran muốn nối lại các chuyến bay tới Mỹ
Tổng thống Iran muốn nối lại các chuyến bay tới Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 1/10 yêu cầu Chính phủ nước này xem xét việc nối lại các chuyến bay trực tiếp tới Mỹ.

Tổng thống Iran muốn nối lại các chuyến bay tới Mỹ

Tổng thống Iran muốn nối lại các chuyến bay tới Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 1/10 yêu cầu Chính phủ nước này xem xét việc nối lại các chuyến bay trực tiếp tới Mỹ.

Iran nhắc Mỹ tránh quan điểm mâu thuẫn trong vấn đề hạt nhân
Iran nhắc Mỹ tránh quan điểm mâu thuẫn trong vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Tuyên bố của Iran ám chỉ cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Israel hôm 30/9 tại Washington.

Iran nhắc Mỹ tránh quan điểm mâu thuẫn trong vấn đề hạt nhân

Iran nhắc Mỹ tránh quan điểm mâu thuẫn trong vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Tuyên bố của Iran ám chỉ cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Israel hôm 30/9 tại Washington.

Iran chỉ trích tuyên bố của Israel ở ĐHĐ LHQ
Iran chỉ trích tuyên bố của Israel ở ĐHĐ LHQ

VOV.VN - Iran cho rằng tuyên bố của Israel có tính kích động và đe dọa Tehran.

Iran chỉ trích tuyên bố của Israel ở ĐHĐ LHQ

Iran chỉ trích tuyên bố của Israel ở ĐHĐ LHQ

VOV.VN - Iran cho rằng tuyên bố của Israel có tính kích động và đe dọa Tehran.

Mỹ xem xét nới lỏng biện pháp trừng phạt Iran
Mỹ xem xét nới lỏng biện pháp trừng phạt Iran

VOV.VN - Mỹ sẽ xem xét nới lỏng biện pháp trừng phạt Iran, nếu nước này “thành thật” trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân.

Mỹ xem xét nới lỏng biện pháp trừng phạt Iran

Mỹ xem xét nới lỏng biện pháp trừng phạt Iran

VOV.VN - Mỹ sẽ xem xét nới lỏng biện pháp trừng phạt Iran, nếu nước này “thành thật” trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân.

Iran bắt giữ 4 kẻ phá hoại cơ sở năng lượng hạt nhân
Iran bắt giữ 4 kẻ phá hoại cơ sở năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh vấn đề hạt nhân của Iran đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Iran bắt giữ 4 kẻ phá hoại cơ sở năng lượng hạt nhân

Iran bắt giữ 4 kẻ phá hoại cơ sở năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh vấn đề hạt nhân của Iran đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Iran mong Mỹ có cái nhìn thực tế và tôn trọng với Tehran
Iran mong Mỹ có cái nhìn thực tế và tôn trọng với Tehran

VOV.VN -Tuyên bố trên được Iran đưa ra sau khi Tổng thống Obama tuyên bố vẫn có thể sử dụng biện pháp quân sự can thiệp vào nước này.

Iran mong Mỹ có cái nhìn thực tế và tôn trọng với Tehran

Iran mong Mỹ có cái nhìn thực tế và tôn trọng với Tehran

VOV.VN -Tuyên bố trên được Iran đưa ra sau khi Tổng thống Obama tuyên bố vẫn có thể sử dụng biện pháp quân sự can thiệp vào nước này.