Tàu hàng đi qua eo Hormuz tiếp tục giảm

VOV.VN - Do tác động của căng thẳng quân sự Mỹ - I-ran, hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới - tiếp tục suy giảm mạnh. Trong ngày 2/9, vùng biển này chỉ ghi nhận 6 tàu hàng đi qua, giảm gần một nửa so với ngày trước đó.

Theo dữ liệu của Kpler, cả 6 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz hôm qua, đều là tàu chở nhiên liệu, trong đó có 2 tàu chở khí cỡ lớn và 4 tàu chở dầu. Đây có thể là nguyên nhân khiến giá dầu thô trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch hôm nay giảm nhẹ, dù vẫn duy trì ở mức cao trên 90 USD/thùng.

Tuy nhiên, so với một ngày trước đó, lượng tàu đi qua eo Hormuz hôm qua chỉ bằng hơn 50%, 6 tàu so với 11 tàu. Còn so với trung bình 10 ngày liền trước, tỷ lệ này chưa đến 50%, 6 tàu so với 13 tàu. Đặc biệt, so với giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát ngày 28/2/2026, lượng tàu lưu thông hôm qua chưa bằng 5%.

Theo giới phân tích, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz liên tục suy giảm, là do giao tranh vũ trang bùng phát trở lại giữa các lực lượng Mỹ và Iran. Đêm 1/9, quân đội Mỹ tập kích hàng loạt mục tiêu tại khu vực ven biển và phía Nam Iran. Tehran đáp trả bằng nhiều cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái liên tiếp trong ngày 2 và 3/9, nhắm vào các căn cứ và cơ sở quân sự của Washington trong khu vực.

Không chỉ có vậy, Iran sáng nay thông báo đã rải thêm thủy lôi xuống eo biển Hormuz, tập trung vào các luồng lưu thông gần bờ biển Oman mà Tehran cho là bất hợp pháp. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn độc lập. Trước đó, quân đội Mỹ hồi trong tuần thông báo đã dọn hết thủy lôi do Iran thả xuống eo Hormuz, khẳng định rằng tuyến hàng hải này vẫn mở và an toàn cho tàu hàng đi qua.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tổng thống Trump muốn Eo biển Hormuz mang tên mình
Tổng thống Trump muốn Eo biển Hormuz mang tên mình

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất đổi tên Eo biển Hormuz thành “Eo biển Trump”, trong bối cảnh Washington khẳng định Iran đã mất quyền kiểm soát tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược này.

Tổng thống Trump muốn Eo biển Hormuz mang tên mình

Tổng thống Trump muốn Eo biển Hormuz mang tên mình

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất đổi tên Eo biển Hormuz thành “Eo biển Trump”, trong bối cảnh Washington khẳng định Iran đã mất quyền kiểm soát tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược này.

Iran bắt tàu hàng tại eo biển Hormuz
Iran bắt tàu hàng tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Tiếp tục chuỗi hành động cứng rắn nhằm khẳng định quyền lực tại eo biển Hormuz, Iran hôm nay tuyên bố bắt giữ một tàu chở hàng nước ngoài tại khu vực này với cáo buộc gây ô nhiễm môi trường.

Iran bắt tàu hàng tại eo biển Hormuz

Iran bắt tàu hàng tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Tiếp tục chuỗi hành động cứng rắn nhằm khẳng định quyền lực tại eo biển Hormuz, Iran hôm nay tuyên bố bắt giữ một tàu chở hàng nước ngoài tại khu vực này với cáo buộc gây ô nhiễm môi trường.

Lại có thêm tàu dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz
Lại có thêm tàu dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) tối 30/8 cho biết, đã nhận được báo cáo về việc 1 tàu dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz. Đây là tàu hàng thứ 3 được báo cáo đã bị tập kích trong tuần ở vùng biển khu vực.

Lại có thêm tàu dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz

Lại có thêm tàu dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) tối 30/8 cho biết, đã nhận được báo cáo về việc 1 tàu dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz. Đây là tàu hàng thứ 3 được báo cáo đã bị tập kích trong tuần ở vùng biển khu vực.

400 tàu hàng cùng 6.000 thủy thủ vẫn bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz
400 tàu hàng cùng 6.000 thủy thủ vẫn bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Bất chấp nhiều nỗ lực của quốc tế cùng các bên liên quan, cho đến hôm qua (28/8), khoảng 400 tàu hàng cùng 6.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, vẫn đang bị mắc kẹt tại eo Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới bị Iran phong tỏa từ cuối tháng 2/2026.

400 tàu hàng cùng 6.000 thủy thủ vẫn bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz

400 tàu hàng cùng 6.000 thủy thủ vẫn bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Bất chấp nhiều nỗ lực của quốc tế cùng các bên liên quan, cho đến hôm qua (28/8), khoảng 400 tàu hàng cùng 6.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, vẫn đang bị mắc kẹt tại eo Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới bị Iran phong tỏa từ cuối tháng 2/2026.

Iran tuyên bố nắm quyền kiểm soát “mang tính quyết định” với eo biển Hormuz
Iran tuyên bố nắm quyền kiểm soát “mang tính quyết định” với eo biển Hormuz

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 28/8 bác bỏ các tuyên bố lặp đi lặp lại của Mỹ rằng eo biển Hormuz vẫn mở cửa; đồng thời cho rằng các quan chức Mỹ tiếp tục “nói dối” về tình trạng của tuyến đường thủy này nhằm tác động đến giá dầu và “che đậy những thất bại của họ”.

Iran tuyên bố nắm quyền kiểm soát “mang tính quyết định” với eo biển Hormuz

Iran tuyên bố nắm quyền kiểm soát “mang tính quyết định” với eo biển Hormuz

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 28/8 bác bỏ các tuyên bố lặp đi lặp lại của Mỹ rằng eo biển Hormuz vẫn mở cửa; đồng thời cho rằng các quan chức Mỹ tiếp tục “nói dối” về tình trạng của tuyến đường thủy này nhằm tác động đến giá dầu và “che đậy những thất bại của họ”.