Tổng thống Ukraine ký ban hành luật chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị với Nga

VOV.VN - Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác với Nga được 2 nước ký kết vào năm 1997 và bắt đầu có hiệu lực vào năm 1999.

Tổng thống Ukraine Poroshenko ngày 11/12 đã ký ban hành luật chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác với Nga, đồng thời chỉ thị cho Bộ Ngoại giao rút lại các hiệp định song phương và khung pháp lý với Nga.

Tổng thống Ukraine ký ban hành luật chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị với Nga. Ảnh: Moscow Times

Quan hệ giữa Nga và Ukraine xấu đi kể từ đầu năm 2014 khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và tình hình xung đột ở miền đông Ukraine đã leo thang trở lại vào tháng trước.

Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác với Nga được 2 nước ký kết vào năm 1997 và bắt đầu có hiệu lực vào năm 1999, trong đó quy định 2 nước tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, công nhận đường biên giới Nga-Ukraine được phân định từ thời kỳ Xô viết. Cũng theo hiệp ước, hai nước nhất trí giải quyết tất cả các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình. Hiệp ước có thời hạn 10 năm, sau đó sẽ tự động gia hạn nếu không bên nào phản đối. Năm 2009, Hiệp ước tự động được gia hạn và sẽ hết hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Tổng thống Nga Putin không điện đàm với Tổng thống Ukraine?
Vì sao Tổng thống Nga Putin không điện đàm với Tổng thống Ukraine?

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông từ chối đề nghị điện đàm với lãnh đạo Ukraine vì không muốn dính líu tới chiến dịch tranh cử tại nước này.

Vì sao Tổng thống Nga Putin không điện đàm với Tổng thống Ukraine?

Vì sao Tổng thống Nga Putin không điện đàm với Tổng thống Ukraine?

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông từ chối đề nghị điện đàm với lãnh đạo Ukraine vì không muốn dính líu tới chiến dịch tranh cử tại nước này.

Ukraine xác nhận các cảng biển đã được lưu thông sau xung đột với Nga
Ukraine xác nhận các cảng biển đã được lưu thông sau xung đột với Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine, ông Volodymyr Omelyan cho biết, hai cảng biển Mariupol và Berdyansk đã được khai thông một phần.

Ukraine xác nhận các cảng biển đã được lưu thông sau xung đột với Nga

Ukraine xác nhận các cảng biển đã được lưu thông sau xung đột với Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine, ông Volodymyr Omelyan cho biết, hai cảng biển Mariupol và Berdyansk đã được khai thông một phần.

Nga diễn tập tại khu vực Biển Đen khi căng thẳng leo thang với Ukraine
Nga diễn tập tại khu vực Biển Đen khi căng thẳng leo thang với Ukraine

VOV.VN - Hai tàu ngầm của Nga đã tiến hành diễn tập triển khai khẩn cấp trong việc phát hiện, theo dõi và phá hủy các mục tiêu trên biển.

Nga diễn tập tại khu vực Biển Đen khi căng thẳng leo thang với Ukraine

Nga diễn tập tại khu vực Biển Đen khi căng thẳng leo thang với Ukraine

VOV.VN - Hai tàu ngầm của Nga đã tiến hành diễn tập triển khai khẩn cấp trong việc phát hiện, theo dõi và phá hủy các mục tiêu trên biển.

Quốc hội Ukraine thông qua dự luật chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị với Nga
Quốc hội Ukraine thông qua dự luật chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị với Nga

VOV.VN - Ngày 6/12, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác giữa quốc gia này và Nga.

Quốc hội Ukraine thông qua dự luật chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị với Nga

Quốc hội Ukraine thông qua dự luật chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị với Nga

VOV.VN - Ngày 6/12, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác giữa quốc gia này và Nga.

Ukraine thử tên lửa hành trình mới gần bán đảo Crimea
Ukraine thử tên lửa hành trình mới gần bán đảo Crimea

VOV.VN - Các vụ thử tên lửa của Ukraine diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine gia tăng sau vụ đụng độ trên biển giữa hai nước gần đây.

Ukraine thử tên lửa hành trình mới gần bán đảo Crimea

Ukraine thử tên lửa hành trình mới gần bán đảo Crimea

VOV.VN - Các vụ thử tên lửa của Ukraine diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine gia tăng sau vụ đụng độ trên biển giữa hai nước gần đây.