Trung Quốc thất bại trong việc mua các đảo của Nhật Bản

VOV.VN - Tờ Sankei Shimbun của Nhật ngày 22/7 cho biết Bắc Kinh đã cố mua đảo Houchou ngoài khơi bờ biển Kyushu của Nhật Bản.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng vẫn gia tăng giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến nhóm đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Theo đó, đảo Houchou là một hòn đảo không có người sinh sống nằm gần đảo Fukue thuộc quần đảo Goto đã được rao bán với giá 147.800 USD vào mùa hè năm ngoái.

Quần đảo Goto của Nhật (Ảnh AFP)

Tuy nhiên, chính quyền thành phố Goto, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý hòn đảo Houchou đã quyết định ngừng việc bán hòn đảo này khi có thông tin Trung Quốc đang quan tâm đến việc mua lại hòn đảo nói trên.

Sau đó, Trung Quốc lại định mua đảo Himesima, một hòn đảo không có người sinh sống khác thuộc nhóm đảo nói trên, nhưng vẫn bị thất bại.

Tổng biên tập Katsuyuki Eiji của Nhật báo Goto cho biết một doanh nghiệp từ Thượng Hải đã mở một chi nhánh của công ty trên nhóm đảo Fukue vào năm 2010.

Cựu Thị trưởng của Goto Ikuko Nakao đã rất vui khi được làm việc với một công ty của Trung Quốc định mua gỗ trên đảo Fukue, tuy nhiên, bà đã phải hủy hợp đồng này bởi số gỗ mà công ty đặt mua quá lớn so với khả năng cung cấp của chính quyền địa phương.

Tờ Sankei Shimbun cảnh báo việc đầu tư của Trung Quốc vào quần đảo Goto sẽ gây nguy hại đến an ninh quốc gia hơn cả việc nước này tấn công trực tiếp vào nhóm đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Báo Sankei Shimbun cũng lên tiếng bày tỏ lo ngại rằng do không có nhiều công dân sống trên quần đảo Goto nên rất có thể một ngày nào đó các tàu đánh cá Trung Quốc sẽ chiếm nhóm đảo này.

“Chính quyền Nhật Bản đã cấm tàu người ngoài xâm nhập trái phép lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nhưng lại không ra lệnh như trên đối với quần đảo Goto”, một quan chức địa phương cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối ông Obama về Điếu Ngư/Senkaku
Trung Quốc phản đối ông Obama về Điếu Ngư/Senkaku

VOV.VN - Trung Quốc đồng thời yêu cầu Mỹ cam kết không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ.

Trung Quốc phản đối ông Obama về Điếu Ngư/Senkaku

Trung Quốc phản đối ông Obama về Điếu Ngư/Senkaku

VOV.VN - Trung Quốc đồng thời yêu cầu Mỹ cam kết không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ.

Hải quân Trung Quốc - Nga tập trận gần Điếu Ngư/Senkaku
Hải quân Trung Quốc - Nga tập trận gần Điếu Ngư/Senkaku

VOV.VN - Lần đầu tiên, hải quân hai nước sẽ tham gia diễn tập chung tại vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư (hay còn gọi là Senkaku).

Hải quân Trung Quốc - Nga tập trận gần Điếu Ngư/Senkaku

Hải quân Trung Quốc - Nga tập trận gần Điếu Ngư/Senkaku

VOV.VN - Lần đầu tiên, hải quân hai nước sẽ tham gia diễn tập chung tại vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư (hay còn gọi là Senkaku).

Mỹ xoa dịu Trung Quốc trong vấn đề Senkaku/Điếu Ngư
Mỹ xoa dịu Trung Quốc trong vấn đề Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Trước đó thượng nghị sĩ McCain gọi quần đảo này là lãnh thổ của Nhật và các nước bị đe dọa trên biển cần phối hợp với nhau.

Mỹ xoa dịu Trung Quốc trong vấn đề Senkaku/Điếu Ngư

Mỹ xoa dịu Trung Quốc trong vấn đề Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Trước đó thượng nghị sĩ McCain gọi quần đảo này là lãnh thổ của Nhật và các nước bị đe dọa trên biển cần phối hợp với nhau.

Trung Quốc mong Mỹ nên trung lập về Senkaku/Điếu Ngư
Trung Quốc mong Mỹ nên trung lập về Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Tổng thống Obama hy vọng rằng những mọi tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua cuộc gặp ngoại giao và đối thoại hòa bình./.

Trung Quốc mong Mỹ nên trung lập về Senkaku/Điếu Ngư

Trung Quốc mong Mỹ nên trung lập về Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Tổng thống Obama hy vọng rằng những mọi tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua cuộc gặp ngoại giao và đối thoại hòa bình./.

“Chủ tịch Tập không gọi Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi”
“Chủ tịch Tập không gọi Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi”

(VOV) - Nhật Bản khẳng định Chủ tịch Trung Quốc đã không tuyên bố vùng đảo này là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.

“Chủ tịch Tập không gọi Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi”

“Chủ tịch Tập không gọi Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi”

(VOV) - Nhật Bản khẳng định Chủ tịch Trung Quốc đã không tuyên bố vùng đảo này là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.

Tàu khảo sát Trung Quốc hoạt động tại đảo Senkaku/Điếu Ngư
Tàu khảo sát Trung Quốc hoạt động tại đảo Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) -  Đây là lần đầu tiên tàu khảo sát đại dương của Trung Quốc hoạt động tại vùng biển thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu khảo sát Trung Quốc hoạt động tại đảo Senkaku/Điếu Ngư

Tàu khảo sát Trung Quốc hoạt động tại đảo Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) -  Đây là lần đầu tiên tàu khảo sát đại dương của Trung Quốc hoạt động tại vùng biển thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Hội đàm cấp Bộ trưởng Trung- Nhật về tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư
Hội đàm cấp Bộ trưởng Trung- Nhật về tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Đó là phát ngôn của Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành trong cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Motegi.

Hội đàm cấp Bộ trưởng Trung- Nhật về tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

Hội đàm cấp Bộ trưởng Trung- Nhật về tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Đó là phát ngôn của Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành trong cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Motegi.

Tàu cá Trung Quốc chìm gần Senkaku/Điếu Ngư, 5 ngư dân mất tích
Tàu cá Trung Quốc chìm gần Senkaku/Điếu Ngư, 5 ngư dân mất tích

VOV.VN - Một tàu hải quân Trung Quốc gần đó đã đến hiện trường và giải cứu được 5 ngư dân, trong khi một tàu hải quân khác cũng đang tiến hành tìm kiếm 5 ngư dân hiện mất tích.

Tàu cá Trung Quốc chìm gần Senkaku/Điếu Ngư, 5 ngư dân mất tích

Tàu cá Trung Quốc chìm gần Senkaku/Điếu Ngư, 5 ngư dân mất tích

VOV.VN - Một tàu hải quân Trung Quốc gần đó đã đến hiện trường và giải cứu được 5 ngư dân, trong khi một tàu hải quân khác cũng đang tiến hành tìm kiếm 5 ngư dân hiện mất tích.

Tàu Hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư
Tàu Hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Đây là lần thứ 44 tàu Hải giám Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển này.

Tàu Hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

Tàu Hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Đây là lần thứ 44 tàu Hải giám Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển này.

Tàu Hải giám Trung Quốc lại xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư
Tàu Hải giám Trung Quốc lại xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Sáng 14/6, ba tàu Hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu Hải giám Trung Quốc lại xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

Tàu Hải giám Trung Quốc lại xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Sáng 14/6, ba tàu Hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

"Senkaku là lãnh thổ lâu đời của Nhật Bản"
"Senkaku là lãnh thổ lâu đời của Nhật Bản"

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản chủ trương sẽ đối thoại với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

"Senkaku là lãnh thổ lâu đời của Nhật Bản"

"Senkaku là lãnh thổ lâu đời của Nhật Bản"

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản chủ trương sẽ đối thoại với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư
Tàu cảnh sát biển Trung Quốc xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Đây là lần thứ 53 trong năm nay tàu Trung Quốc đã xâm nhập khu vực Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Đây là lần thứ 53 trong năm nay tàu Trung Quốc đã xâm nhập khu vực Senkaku/Điếu Ngư.