Từ Thụy Điển đến Na Uy – Nguy cơ từ các phần tử cực đoan nước ngoài

VOV.VN - Các kẻ tình nghi đều là những đối tượng xin tị nạn bất thành mang tâm lý chán ghét đối với quốc gia sở tại.

Tiếp sau việc cho tiêu hủy một ngòi nổ tự chế hôm thứ Bảy tại thủ đô Oslo, cảnh sát Nauy đã bắt giữ một kẻ tình nghi đã đặt ngòi nổ là một thanh niên người Nga 17 tuổi. Từ ngày 9/4, nước này đã cho nâng mức báo động khủng bố.

Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Stockholm, Thụy Điển. (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, điều tra mới nhất tại Thụy Điển cho biết, kẻ khủng bố tuyên bố làm theo lệnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Từ Tây Âu sang Bắc Âu với một loạt sự kiện dù chưa khẳng định chắc chắn là khủng bố do IS chỉ đạo, song các vụ việc liên tiếp khiến dư luận rất hoang mang.

Theo cơ quan điều tra của Na uy, ngòi nổ tự chế có khả năng phá hủy “hạn chế”. Kẻ tình nghi là một thanh niên người Nga 17 tuổi cùng gia đình chuyến đến sống tại Na Uy vào năm 2010, đã xin tị nạn và nằm trong hồ sơ theo dõi của cơ quan tình báo quốc gia.

Luật sư bào chữa cho tên này khẳng định: chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy tên thanh niên 17 tuổi này có ý định tiến hành một vụ tấn công khủng bố. Nữ luật sư cũng khẳng định thân chủ của mình bác bỏ những cáo buộc của một số báo chí cho rằng hắn có cảm tình với IS; mà rất có thể đây chỉ là một trò nghịch dại của thanh niên này.

Mặc dù vậy, cảnh sát Na uy đã cho nâng mức báo động an ninh, do lo ngại có nguy cơ lan truyền khủng bố sau vụ đâm xe ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển và ở một loạt các nước trước đó từ Pháp, Đức, Anh, Nga. Khu vực phát hiện ngòi nổ vào tối 8/4 đã bị chặn kiểm tra và các quán ăn trong khu vực đều đã được sơ tán.

Liên quan đến vụ tấn công bằng xe tải tại Thụy Điển, kẻ bị tình nghi Rakhmat Akilov người gốc Uzbekistan, 39 tuổi thừa nhận đã lái xe tải đâm vào đám đông làm chết 4 người và bị thương 15 người khác hôm 7/4. Tên này sau đó bỏ trốn trên tàu điện ngầm ở ga trung tâm, sau đó lên tàu Arlanda và đi về hướng sân bay Stockholm, sau đó đi bus về khu ngoại ô Märtsa – nơi hắn đã bị cảnh sát bắt giữ.

Đối tượng này đã xin tị nạn ở Thụy Điển vào năm 2014 nhưng bị từ chối. Các cơ quan chức năng ra hạn đến 1/1 năm nay là tên này phải rời khỏi lãnh thổ Thụy Điển. Tên Alikov từng làm thuê tại các công trường ở thủ đô Thụy Điển và một trong số những ông chủ từng thuê hắn tiết lộ, tên này biết chế tạo chất nổ.

Kẻ khủng bố khai với cảnh sát rằng hắn muốn giết những kẻ “không trung thành”, ám chỉ hắn làm theo lệnh của IS. Theo một tờ báo của Thụy Điển dẫn nguồn trang Facebook cá nhân của tên này, thì tên Akilov đăng tải các phim quảng bá của IS và bày tỏ sự ủng hộ với tổ chức hồi giáo cực đoan Hizb ut-Tahrir.

Vụ việc tại Stockholm khiến chính phủ Thụy Điển phải lên tiếng về những đối tượng xin tị nạn nhưng bị từ chối. Thủ tướng nước này khẳng định: những kẻ bị từ chối cần phải rời khỏi lãnh thổ Thụy Điển.

Được biết, từ năm 2014-2015, có tổng cộng 250.000 người nộp đơn xin tị nạn tại Thụy Điển. Và theo các cơ quan an ninh Thụy Điển, hiện còn khoảng 12.500 đối tượng đã bị từ chối nhưng vẫn còn sinh sống tại quốc gia này.

Cảnh sát Thụy Điển khẳng định rất khó bắt buộc các đối tượng này rời Thụy Điển, trừ các trường hợp tự nguyện, còn lại bản thân việc hạn chế kiểm tra giấy tờ tùy thân cũng khiến cảnh sát không thể phát hiện những người xin tị nạn bị từ chối.

Dù chưa chính thức khẳng định các vụ việc gần đây đều là khủng bố hay có sự giật dây của IS, song có tình huống nguy hiểm mà các quốc gia châu Âu phải lưu ý, đó là sự trùng hợp số phận của những kẻ tình nghi đều là những đối tượng xin tị nạn bất thành. Khi tâm lý chán ghét đối với quốc gia sở tại dâng cao, rất dễ dẫn đến các đối tượng này bị dụ dỗ theo các nhóm cực đoan và không ngần ngại tiến hành khủng bố để trả mối tư thù cá nhân.

Cuộc chiến chống khủng bố trở nên càng khó khăn phức tạp, khi đồng thời các đối tượng vừa có thể là những “con sói đơn độc” ngay trong những công dân sở tại; và cả những đối tượng nước ngoài xin tị nạn bất thành và sống vất vưởng tại các nước châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi phạm tấn công khủng bố ở Thụy Điển mang quốc tịch Uzbekistan
Nghi phạm tấn công khủng bố ở Thụy Điển mang quốc tịch Uzbekistan

VOV.VN -Người đàn ông 39 tuổi quốc tịch Uzbekistan bị tình nghi là kẻ lái xe gây ra vụ khủng bố kinh hoàng ở Thụy Điển.

Nghi phạm tấn công khủng bố ở Thụy Điển mang quốc tịch Uzbekistan

Nghi phạm tấn công khủng bố ở Thụy Điển mang quốc tịch Uzbekistan

VOV.VN -Người đàn ông 39 tuổi quốc tịch Uzbekistan bị tình nghi là kẻ lái xe gây ra vụ khủng bố kinh hoàng ở Thụy Điển.

Bắc Âu – Mục tiêu tiếp theo của khủng bố
Bắc Âu – Mục tiêu tiếp theo của khủng bố

VOV.VN - Vụ khủng bố tại Thụy Điển và vụ đặt bom tại Na Uy cho thấy, phạm vi hoạt động của khủng bố đã không ngừng mở rộng từ Tây Âu sang Bắc Âu.

Bắc Âu – Mục tiêu tiếp theo của khủng bố

Bắc Âu – Mục tiêu tiếp theo của khủng bố

VOV.VN - Vụ khủng bố tại Thụy Điển và vụ đặt bom tại Na Uy cho thấy, phạm vi hoạt động của khủng bố đã không ngừng mở rộng từ Tây Âu sang Bắc Âu.

Thụy Điển: Hàng nghìn người tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công khủng bố
Thụy Điển: Hàng nghìn người tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công khủng bố

VOV.VN - Người dân ở thủ đô Thụy Điển đã tập trung tại quảng trường Sergels Torg để đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố xe tải mới đây.

Thụy Điển: Hàng nghìn người tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công khủng bố

Thụy Điển: Hàng nghìn người tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công khủng bố

VOV.VN - Người dân ở thủ đô Thụy Điển đã tập trung tại quảng trường Sergels Torg để đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố xe tải mới đây.

Na Uy nâng cảnh báo an ninh sau khi phát hiện thiết bị nổ ở Oslo
Na Uy nâng cảnh báo an ninh sau khi phát hiện thiết bị nổ ở Oslo

VOV.VN - Cảnh sát Na Uy hôm qua (9/4) đã nâng mức cảnh báo an ninh sau khi phát hiện một thiết bị nổ ở trung tâm thủ đô Oslo.

Na Uy nâng cảnh báo an ninh sau khi phát hiện thiết bị nổ ở Oslo

Na Uy nâng cảnh báo an ninh sau khi phát hiện thiết bị nổ ở Oslo

VOV.VN - Cảnh sát Na Uy hôm qua (9/4) đã nâng mức cảnh báo an ninh sau khi phát hiện một thiết bị nổ ở trung tâm thủ đô Oslo.

Thụy Điển mở rộng điều tra vụ tấn công khủng bố ở Stockholm
Thụy Điển mở rộng điều tra vụ tấn công khủng bố ở Stockholm

VOV.VN - Cảnh sát Thụy Điển đang mở rộng điều tra vụ tấn công bằng xe tải tại trung tâm thủ đô Stockholm làm 4 người thiệt mạng chiều 7/4.

Thụy Điển mở rộng điều tra vụ tấn công khủng bố ở Stockholm

Thụy Điển mở rộng điều tra vụ tấn công khủng bố ở Stockholm

VOV.VN - Cảnh sát Thụy Điển đang mở rộng điều tra vụ tấn công bằng xe tải tại trung tâm thủ đô Stockholm làm 4 người thiệt mạng chiều 7/4.

Thông tin mới nhất về nghi phạm tấn công khủng bố ở Thụy Điển
Thông tin mới nhất về nghi phạm tấn công khủng bố ở Thụy Điển

VOV.VN - Nghi phạm vừa bị bắt giữ trong vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển là người ủng hộ IS và từng like một bức ảnh chết chóc trong vụ đánh bom ở Boston.

Thông tin mới nhất về nghi phạm tấn công khủng bố ở Thụy Điển

Thông tin mới nhất về nghi phạm tấn công khủng bố ở Thụy Điển

VOV.VN - Nghi phạm vừa bị bắt giữ trong vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển là người ủng hộ IS và từng like một bức ảnh chết chóc trong vụ đánh bom ở Boston.