VOV.VN - Hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm 2/5 đưa tin, Tehran đã gửi bản phản hồi gồm 14 điểm đối với đề xuất từ phía Mỹ.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 1/5/2026 tuyên bố, một thỏa thuận ngừng bắn đã “chấm dứt” các hành động thù địch chống lại Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ đang tìm cách củng cố lập luận rằng ông không cần sự cho phép của các nhà lập pháp để tiếp tục cuộc xung đột với Iran.
VOV.VN - Trong gần 8 tuần chiến sự tại Iran, Quốc hội Mỹ liên tục có các động thái nhằm hạn chế quyền tiến hành chiến tranh của Tổng thống Donald Trump. Chính trường Mỹ đang bị chia rẽ sâu sắc.
VOV.VN - Một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể còn ở xa, nhưng Pakistan đang tỏ rõ là bên trung gian đáng tin cậy duy nhất giữa Tehran và Washington. Nhiều dấu hiệu, Washington và Tehran đang tích cực đàm phán ngầm, hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng cho rằng xung đột hiện nay giữa Mỹ và Iran nên kết thúc “sớm” và hai bên có thể gặp nhau vào cuối tuần này.
VOV.VN - Các phái đoàn đàm phán từ Mỹ và Iran có thể quay lại Pakistan vào cuối tuần này để nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở vùng Vịnh, các quan chức Pakistan và Iran cho biết hôm 14/4, vài ngày sau khi cuộc hòa đàm đầu tiên kết thúc mà không có bước đột phá.
VOV.VN - Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam cho biết các nỗ lực “tích cực và mang tính xây dựng” của Islamabad nhằm chấm dứt xung đột đang “tiến gần tới một giai đoạn then chốt và nhạy cảm”.
VOV.VN - Theo nguồn tin từ Axios ngày 5/4, Mỹ và Iran cùng các bên trung gian trong khu vực đang thảo luận về khung thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 45 ngày.
VOV.VN - Pakistan cho biết họ sẵn sàng đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “trong những ngày tới”, sau cuộc họp 4 nước tại Islamabad với sự tham gia của ngoại trưởng Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tập trung vào giảm leo thang và chấm dứt chiến tranh Trung Đông.
VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi các quốc gia Hồi giáo duy trì đoàn kết, không để các thế lực bên ngoài lợi dụng tình hình để kích động chia rẽ và đẩy khu vực Tây Á vào vòng xoáy xung đột sâu hơn.