VOV.VN - Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 năm 2025, Diễn đàn GLOBSEC chính thức diễn ra tại thủ đô Prague (Praha), Cộng hòa Séc. Trong hơn hai thập kỷ, Diễn đàn này đã khẳng định là một trong những nền tảng có ảnh hưởng nhất của châu Âu trong việc định hình an ninh và ổn định toàn cầu.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng đàm phán theo bất kỳ hình thức nào nếu ông biết rằng "Mỹ và châu Âu sẽ không bỏ rơi chúng tôi".
VOV.VN - Theo truyền thông châu Âu, các chính phủ thành viên Liên minh châu Âu đã phê duyệt khoản thanh toán thường xuyên đầu tiên cho Ukraine là 4,2 tỷ euro (4,58 tỷ USD) trong số 50 tỷ euro mà EU đã dành để hỗ trợ tài chính cho Kiev.
VOV.VN - Trước kịch bản ông Trump có thể đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, châu Âu đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Châu Âu có thể đồng ý với thỏa thuận của ông Trump và đi ngược lại lời hứa hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Hoặc châu Âu có thể tiếp tục hỗ trợ cho Kiev mà không có Mỹ.
VOV.VN - Hôm nay (31/5), trong khuôn khổ chuyến công du Đông Âu, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã có một số cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Séc để trao đổi về mối quan hệ song phương, cũng như thúc đẩy hợp tác an ninh năng lượng và thảo luận về các biện pháp đối với cuộc xung đột ở Ukraine.
VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu hôm qua (18/4) đã ra tuyên bố tái khẳng định ưu tiên hỗ trợ quân sự, cải thiện năng lực phòng không cho Ukraine và thúc đẩy việc thành lập liên minh thị trường vốn chung châu Âu.
VOV.VN - Anh và Pháp - những quốc gia sở hữu lực lượng vũ trang lớn nhất trong số các nước châu Âu thuộc NATO, mỗi nước có khoảng 220 xe tăng nhưng hiện chưa rõ có bao nhiêu xe tăng sẵn sàng tác chiến. Trái lại, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine với hơn 12.000 xe tăng trong khi Ukraine có gần 2.000 xe tăng.