VOV.VN - An toàn thực phẩm không dừng ở khâu chế biến mà phải kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng. TP.HCM đang thúc đẩy các mô hình như “Tick xanh trách nhiệm” để nâng chuẩn và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.
VOV.VN - Cần xây dựng bộ tiêu chuẩn hồ sơ năng lực để doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp Việt Nam sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng Hà Lan và châu Âu, đồng thời tăng hỗ trợ về chứng nhận, tuân thủ, truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải.
VOV.VN - Hai bên thống nhất cần duy trì và củng cố hơn nữa chuỗi cung ứng ổn định năng lượng và khoáng sản, đặc biệt đối với các mặt hàng than, dầu thô và LNG - những nguyên liệu quan trọng phục vụ an ninh năng lượng của mỗi nước.
VOV.VN - Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn “Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế Việt Nam và Australia”.
VOV.VN - Ngày 28/7/2026 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức Chương trình giới thiệu Chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế – Viet Nam International Sourcing 2026 (VIS 2026), thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các nhà thu mua Trung Quốc.
VOV.VN - Mặc dù Việt Nam đã trở thành một trong những khu vực sản xuất ô tô mới của Đông Nam Á với sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn như Toyota, Honda, Ford, Hyundai, Kia, VinFast..., nhưng số doanh nghiệp nội địa thực sự tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn rất khiêm tốn.
VOV.VN - Chiều 24/7, tại TP.HCM, Bộ Công thương tổ chức Diễn đàn Logistics kết nối các khu vực với chủ đề "Tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu- Cơ hội mới cho logistics Việt Nam".
VOV.VN - Khu Thương mại tự do được tổ chức thành các khu chức năng, bao gồm khu sản xuất, khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.
VOV.VN - Trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng và đầu tư công nghệ toàn cầu, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến tiềm năng. Tuy nhiên, để thu hút và giữ chân các tập đoàn công nghệ lớn, Việt Nam cần cải thiện đồng bộ từ thể chế, nhân lực đến hạ tầng và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Australia Michelle Rowland ra thông báo cho biết, nước này sẽ thắt chặt hơn nữa các quy định về lao động cưỡng bức, giúp các công ty nâng cao khả năng nhận diện và giải quyết tốt hơn các rủi ro trong chuỗi cung ứng toàn cầu.