VOV.VN - Năm 2026, nhiều Đại học mở thêm ngành mới, đáp ứng với nhu cầu của thị trường, gắn với khoa học và công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh.
VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 929 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu công nghệ số tập trung Long Thành tại xã An Phước và xã Bình An, tỉnh Đồng Nai.
VOV.VN - Dù điểm chuẩn ngành trí tuệ nhân tạo nhiều đại học rất cao, chuyên gia cho rằng học sinh học lực trung bình vẫn có thể theo học nếu chọn trường phù hợp và nỗ lực.
VOV.VN - Ông Lý Lạc Thành, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc hôm qua (5/3) cho biết, trong năm 2026, bộ này sẽ đẩy mạnh việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất, đồng thời thúc đẩy các đột phá và nâng cấp liên tục trong các sản phẩm AI thế hệ mới.
VOV.VN - Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), Ban Tổ chức Trung ương đã xét chọn, vinh danh 96 Bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026. Sáng nay (3/2), tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp mặt các đại biểu.
VOV.VN - Một quan chức Trung Quốc cho biết, ngành trí tuệ nhân tạo (AI) của nước này tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025, với hơn 6.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Trong đó, có công ty ứng dụng 5G và AI đã giúp tăng năng suất bình quân đầu người lên 275%.
VOV.VN - Đây là dấu mốc mang tính bước ngoặt, mở ra kỷ nguyên mới cho công tác thi hành án dân sự: vận hành trên dữ liệu, minh bạch hóa quy trình, hiện đại hóa dịch vụ công tư pháp, hướng tới mục tiêu cao nhất - phụng sự nhân dân, thượng tôn pháp luật.
VOV.VN - Lần đầu tiên, các sản phẩm, giải pháp tham gia giải thưởng Sao Khuê được xếp hạng trên bản đồ giải pháp công nghệ số Việt Nam theo lĩnh vực, cấp độ trưởng thành và năng lực công nghệ.
VOV.VN - Bắt nhịp mạnh mẽ với Nghị quyết 57 và định hướng mô hình tăng trưởng số nhưng tỉnh Quảng Ninh vẫn đang phải đối mặt với bài toán khó giải về nhân lực. Một hướng đi mới với sự phối hợp của “3 nhà” đang được tỉnh triển khai, mở ra khả năng khơi thông dòng chảy nhân lực số cho địa phương.
VOV.VN - Công nghệ thông tin và AI mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng gây những tác động tiêu cực đến việc bảo đảm một số quyền con người, nhất là với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Theo các chuyên gia cần hoàn thiện khung pháp luật, làm chủ công nghệ và bảo đảm phát triển số bao trùm, lấy con người là trung tâm.