VOV.VN - Giao tranh Trung Đông leo thang khi Mỹ và Israel bị cáo buộc tiến hành các đợt không kích dữ dội vào Iran, trong đó có đảo dầu mỏ chiến lược Kharg, làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng và nguy cơ xung đột lan rộng.
VOV.VN - Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại đảo Kharg – nơi xử lý tới 90% dầu xuất khẩu của Iran.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo khả năng triển khai lực lượng trên bộ để giành quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng trên đảo Kharg của Iran, một nước cờ mà các chuyên gia cho rằng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng các binh sĩ Mỹ và vẫn có thể thất bại trong việc chấm dứt chiến tranh.
VOV.VN - Cựu sĩ quan lục quân Mỹ, Stanislav Krapivnik, cho rằng một cuộc tiến công trên bộ của Mỹ nhằm vào đảo Kharg - trung tâm dầu mỏ của Iran trong vịnh Ba Tư - sẽ khiến lực lượng Mỹ hứng chịu tổn thất nặng nề và đối mặt ác mộng về hậu cần.
VOV.VN - Ngày 30/3, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẽ phá huỷ hoàn toàn các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở lại ngay lập tức và một thỏa thuận hòa bình không được đạt được "trong thời gian ngắn".
VOV.VN - Một nhà phân tích quân sự cảnh báo rằng một cuộc tấn công trên bộ tiềm năng của Mỹ nhắm vào trung tâm dầu mỏ chính của Iran, đảo Kharg, có thể phản tác dụng và dẫn đến thương vong ngày càng tăng cho bên tấn công.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể "kiểm soát dầu mỏ của Iran”, đồng thời tiết lộ đang cân nhắc khả năng chiếm đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu chiến lược của Tehran trong bối cảnh Washington triển khai hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.
VOV.VN - Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, với nhiều kịch bản: từ các cuộc tấn công trên bộ quy mô hạn chế, có mục tiêu cụ thể, cho đến phương án triển khai lực lượng lớn hơn, Washington Post dẫn một số nguồn tin cho biết.
VOV.VN - Mỹ tăng cường triển khai lực lượng tới Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về các kịch bản tấn công Iran, trong đó có phương án đánh chiếm đảo chiến lược và đột kích cơ sở hạt nhân.
VOV.VN - Mỹ đang cân nhắc triển khai thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông nhằm tăng cường các lựa chọn quân sự đối với Iran, trong khi hai bên vẫn để ngỏ khả năng đàm phán.