VOV.VN - Hòa Minzy đội nón lá, diện đồ nữ tính khi cùng bé Bo và bạn trai - Đại úy Thăng Văn Cương, đến thăm các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở Huế.
VOV.VN - Ngày 27/3, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ năm (mở rộng) thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và công tác cán bộ trong thời gian tới.
VOV.VN - Sáng nay (26/3), tại Ga Huế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Huế tổ chức lễ ra mắt giao diện mới đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản miền Trung” và công bố quyết định công nhận Ga Huế là điểm du lịch.
VOV.VN - Vietnam Airlines và Pacific Airlines tiếp tục đảm nhận vai trò “Nhà vận chuyển chính thức” của Festival Huế 2026 với tổng giá trị hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng, góp phần quảng bá hình ảnh cố đô Huế, thúc đẩy kết nối du lịch và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
VOV.VN - Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế vừa bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của một du khách người Mỹ, trao trả lại tài sản cho du khách này.
VOV.VN - Lễ Hạ nêu là nghi thức khép lại Tết cổ truyền, chính thức đưa đời sống trở về nhịp thường nhật sau những ngày xuân đoàn viên. Không chỉ mang ý nghĩa tiễn điều cũ, đón vận hội mới, nghi lễ còn gửi gắm ước vọng bình an, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và sự hanh thông cho một năm mới khởi đầu tốt lành.
VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giữa không gian di sản cố đô, một khu vườn tạo hình bông sen khổng lồ tại sân Hàm Nghi (trước Quốc Tử Giám Huế) trở thành điểm check-in độc đáo, thu hút du khách ngay từ những ngày đầu hoàn thiện.
VOV.VN - Năm 2026, thành phố Huế tiếp tục nỗ lực tái định vị vai trò của du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2025-2030, du lịch - dịch vụ được xác định là trụ cột tăng trưởng, hướng tới khai thác hiệu quả giá trị di sản, văn hóa và bản sắc cố đô.
VOV.VN - Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, thành phố Huế đón khoảng 85.000 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ. Lượng khách lưu trú đạt khoảng 45.000 lượt.
VOV.VN - Từ cố đô Huế trăn trở với bài toán "đô thị di sản xanh", đến Ninh Bình nỗ lực biến văn hóa thành "mỏ vàng" kinh tế mũi nhọn, cho thấy, một sự chuyển mình của ngành du lịch Việt Nam. Đã đến lúc, các địa phương không chỉ bán cái sẵn có, mà phải bán một "câu chuyện văn hóa" chạm đến trái tim du khách.