VOV.VN - Quý II năm 2026, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục giải bài toán làm sao vừa duy trì đà tăng trưởng GDP hướng tới mục tiêu 5.500 USD bình quân đầu người, trong khi vẫn kiềm chế được sự mất giá của tiền đồng.
VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường bất động sản Đông Nam Á ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ với tổng giá trị giao dịch đạt 21,8 tỷ USD vào năm 2025, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt trội và sự chuyển dịch dòng vốn thông minh vào các phân khúc mới như hạ tầng số và công nghiệp.
VOV.VN - Kỳ họp thứ tư Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 chiều 12/3 đã bế mạc tại Bắc Kinh, khép lại 8 ngày làm việc. Hội nghị năm nay có ý nghĩa quan trọng khi thông qua kế hoạch phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong 5 năm tới.
VOV.VN - Cùng với nhiều nền kinh tế khác, Nhật Bản đang phải đón nhận những tác động rất tiêu cực từ cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
VOV.VN - “Ăn Tết gọn, vào việc ngay” là chỉ đạo của Ban Bí thư cho Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh hành động. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, guồng máy hành chính, doanh nghiệp, công trường, nhà máy… phải vận hành hết công suất.
VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 06 ngày 23/02 về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.
VOV.VN - Kiên định thực hiện 3 đột phá chiến lược với tư duy mới; đặc biệt quán triệt Nghị quyết về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, coi chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là “cặp đôi song sinh” nhằm nâng cao năng suất, vượt qua các rào cản thương mại mới.
VOV.VN - Ngày 15/2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bắt đầu chuyến thăm hai ngày đến Slovakia và Hungary, đánh dấu nỗ lực của Washington nhằm tăng cường quan hệ với các nước Trung Âu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.
VOV.VN - Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngày 7/2 vừa qua, trong phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chính quyền địa phương các cấp phải thực sự trở thành tuyến đầu xung kích trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.
VOV.VN - Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Đảng ta xác định mục tiêu, yêu cầu phải đạt được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên. Điều này thể hiện yêu cầu rất cao để Việt Nam đạt mục tiêu đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao.