VOV.VN - Sau khi Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách mới, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương áp dụng vào thực tiễn để đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án.
VOV.VN - Ngày 16/4, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đang làm rõ nguyên nhân sự cố mất nguồn điện bên ngoài tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine, vụ việc đã xảy ra ngày 16/4 và được khôi phục sau khoảng 40 phút.
VOV.VN - Từ ngày 13-17/4/2026, tại trụ sở Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại Thủ đô Viena, Áo diễn ra Hội nghị rà soát lần thứ 10 Công ước An toàn hạt nhân (CNS). Đoàn Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị.
VOV.VN - Ngày 14/4, Tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace) vừa đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ rò rỉ chất phóng xạ ra môi trường nếu cấu trúc bảo vệ bên trong của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, tại Ukraine, bị sụp đổ.
VOV.VN - Tối 1/4, tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang ở thăm chính thức Nhật Bản. Tại đây, nhiều vấn đề lớn đã được thảo luận và quyết định.
VOV.VN - Ngày 25/3 tại Moskva, trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Nga - Việt và Hội Cựu chiến binh Nga.
VOV.VN - Đêm qua (24/3), Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã ra lời kêu gọi khẩn, hối thúc các bên liên quan trong cuộc chiến hiện nay tại Trung Đông, thực hiện kiềm chế tối đa nhằm tránh gây nguy hiểm cho các cơ sở hạt nhân.
VOV.VN - Hai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 đang được tái khởi động với sự đồng thuận của người dân, song vẫn vướng cơ chế, nhất là bồi thường, tái định cư và sinh kế; các chính sách đặc thù theo Nghị quyết 189/2025 đang được tiếp tục hoàn thiện để phù hợp thực tế.
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên án các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran là “hành động gây hấn”, đồng thời yêu cầu hai quốc gia này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra.
VOV.VN - Sau nhiều lần phải tạm dừng hoạt động để điều tra các lỗi kỹ thuật trong hệ thống báo động của nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới, các chuyên gia Nhật Bản đã tìm ra nguyên nhân.