VOV.VN - Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard ngày 18/3 cho biết Iran đã hành quyết một công dân Thụy Điển với cáo buộc “làm gián điệp cho Israel”, đồng thời chỉ trích quy trình xét xử không bảo đảm pháp lý.
VOV.VN - Bộ Chính trị lưu ý tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong hoạt động lập pháp theo hướng tăng hợp lý số kỳ họp của Quốc hội, nhất là thông qua hình thức trực tuyến.
VOV.VN - 8 quốc gia Hồi giáo hôm qua (11/3), đã lên án việc Israel đã đóng cửa Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, đặc biệt là trong tháng Ramadan linh thiêng, gọi hành động này là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.
VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 11/3 đã chứng kiến những chia rẽ rõ rệt giữa các cường quốc về cách xử lý căng thẳng tại Trung Đông.
VOV.VN - Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm nay kêu gọi tiến hành điều tra khẩn cấp và toàn diện về vụ tấn công gây chết người nhằm vào một trường học nữ sinh ở miền nam Iran, đồng thời yêu cầu các lực lượng đứng sau vụ việc phải làm rõ trách nhiệm.
VOV.VN - Chiều nay 2/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis đến chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28/2-5/3/2026.
VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng bùng phát tại Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, nhiều quốc gia tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế để hạ nhiệt, tránh đẩy khu vực vào vòng xoáy bạo lực mới.
VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam quan ngại sâu sắc trước diễn biến xung đột tại Trung Đông và kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
VOV.VN - Ngày 23/2, tại Geneva, Đại sứ Trung Quốc về Giải trừ quân bị Thẩm Kiện đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Bắc Kinh tiến hành thử nghiệm hạt nhân, khẳng định đây là cáo buộc hoàn toàn không có cơ sở thực tế, chỉ nhằm tạo cớ để Mỹ nối lại các vụ thử hạt nhân.
VOV.VN - Indonesia mạnh mẽ lên án tuyên bố của Đại sứ Mỹ Mike Huckabee về việc Israel chiếm đóng Bờ Tây là bước đi có thể chấp nhận được. Theo quan điểm của Indonesia, điều này rõ ràng vi phạm luật pháp quốc tế và gây đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và ổn định khu vực.