VOV.VN - Theo các chuyên gia, mua nhà sau Tết Nguyên đán, người mua sẽ có thêm nhiều thời gian để lựa chọn và sắp xếp tài chính, không bị tâm lý gấp gáp làm ảnh hưởng đến quyết định của mình. Tuy nhiên, mua thời điểm nào nên phụ thuộc vào sản phẩm và dòng tiền của người mua.
VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản. Nghị định có hiệu lực từ 9/2, trong đó đáng chú ý gồm các quy định về nhà ở xã hội.
VOV.VN - Mua nhà 13 tỷ đồng, làm hợp đồng khai 3,7 tỷ đồng, vợ chồng Nguyễn Văn Vy, Phạm Thị Hương Giang bị cáo buộc đã gây thất thoát ngân sách nhà nước với tổng số tiền 231 triệu đồng tiền thuế.
VOV.VN - Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05 - Công an TP Hà Nội), hiện nay trên mạng xã hội đang xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo bán "suất ngoại giao, suất nội bộ" liên quan đến các dự án nhà ở xã hội.
VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh yêu cầu chấn chỉnh việc nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.
VOV.VN - Bộ Công an đề xuất, không yêu cầu nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, không bắt buộc công chứng hợp đồng và không cần xuất trình bản sao giấy tờ cá nhân nếu đã có đầy đủ dữ liệu định danh, xác thực trong các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.
VOV.VN - Người giám hộ đại diện cho trẻ vị thành niên trong các giao dịch dân sự mà các em không thể tự mình xác lập, quản lý tài sản và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ.
VOV.VN - Thị trường bất động sản “đang nóng” vì nhiều dự án nhà ở xã hội đang triển khai, thu hút sự quan tâm lớn từ người dân. Tuy nhiên, cùng với sức nóng của thị trường, hàng loạt chiêu trò môi giới xuất hiện khiến cho “hành trình” mua nhà ở xã hội của người dân càng trở nên khó khăn.
VOV.VN - Câu chuyện “lách luật” mua bán nhà ở xã hội khi chưa đủ điều kiện đã được VOV.VN phản ánh. Vậy, câu hỏi đặt ra là, nhà ở xã hội được bán thời gian qua đã đúng đối tượng chưa? Đặc biệt, câu chuyện nhà ở xã hội đang làm “nóng” thị trường bất động sản suốt từ đầu năm 2025.
VOV.VN - Nhu cầu nhà ở lớn mà nguồn cung thì ít, dẫn đến tình trạng nhiều người bất chấp rủi ro pháp lý, “lách luật”, sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ đồng để mua nhà ở xã hội khi chưa đủ điều kiện.