VOV.VN - Cơ quan không gian Nga (Roscosmos) ngày 15/8 đã công bố mô hình trạm vũ trụ mới trong bối cảnh nước này có kế hoạch rút khỏi Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) sau năm 2024.
VOV.VN - Nga đang cố gắng thể hiện đòn bẩy của nước này, từ thị trường năng lượng toàn cầu đến lĩnh vực không gian, trong một nỗ lực nhằm gây sức ép tối đa với Mỹ và châu Âu khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang tháng thứ 6.
VOV.VN - Thông tin cơ quan vũ trụ Nga quyết định rút khỏi ISS sau năm 2024 và xây dựng trạm không gian riêng dường như đang phủ bóng lên lĩnh vực hợp tác hiếm hoi còn lại giữa Nga và Mỹ vốn được cho là nằm ngoài “cơn bão” căng thẳng liên quan đến xung đột Nga-Ukraine.
VOV.VN - Nga đã quyết định thời điểm rút khỏi Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) và sẽ thông báo trước một năm cho các đối tác của mình.
VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin cho biết, sự hợp tác giữa Nga và các đối tác trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) chỉ có thể thực hiện được nếu các biện pháp trừng phạt đối với Nga được dỡ bỏ.
VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan không gian Nga Dmitry Rogozin không loại trừ khả năng tình hình địa chính trị “thù địch” có thể buộc Nga phải thiết lập một trạm vũ trụ mới “có khả năng quân sự”.