VOV.VN - Ai Cập đã đăng cai tổ chức Hội nghị các lực lượng chính trị và dân sự của Sudan vào hôm qua (6/7), để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở quốc gia này. Hội nghị đã quy tụ tất cả các lực lượng chính trị và và dân sự của Sudan, cùng với các đối tác khu vực và quốc tế có liên quan.
VOV.VN - Hôm nay (06/07), Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa đã có cuộc gặp và làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại thủ đô Phnom Penh.
VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan hôm 26/6 khẳng định vai trò của ASEAN là không thể thay thế, dù hiện nay một số quốc gia Đông Nam Á đã bày tỏ sự quan tâm mong muốn gia nhập BRICS – khối kinh tế đối trọng với nhóm G7, bao gồm các nền kinh tế mới nổi chiếm hơn 40% dân số thế giới và 1/4 nền kinh tế toàn cầu.
VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock sẽ tới thăm Israel vào ngày mai (24/6) và sau đó đến thăm Lebanon trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về leo thang xung đột giữa Israel và Hezbollah (lực lượng vũ trang ở miền nam Lebanon).
VOV.VN - Iran đã triệu Đại sứ Italy tại nước này, người đại diện cho lợi ích của Canada ở Tehran sau khi Canada đưa Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách thực thể khủng bố hôm 19/6.
VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink sẽ thăm Hà Nội trong hai ngày 21 và 22/06.
VOV.VN - Ngày 19/6, Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Gerapetritis tuyên bố, châu Âu có nhiệm vụ đón trẻ em bị thương và bị tổn thương do chiến tranh ở Dải Gaza chừng nào xung đột vẫn tiếp diễn.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 19/6 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Philippines Enrique Manalo, nhằm thảo luận các hành động leo thang của Trung Quốc đối với Philippines ở biển Đông.
VOV.VN - Tân Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa mới đây đã chia sẻ các chính sách đối ngoại của xứ sở chùa Vàng, trong đó nhấn mạnh vai trò của nước này trong nỗ lực đảm bảo đối thoại hòa bình nhằm giúp giải quyết cuộc xung đột ở Myanmar.
VOV.VN - Ngày 15/6, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho rằng, những đề xuất hòa bình mới cho cuộc xung đột Nga-Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra là một tia hy vọng.