VOV.VN - Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư tại Nghệ An cần sớm được đưa trở lại phục vụ đời sống xã hội và phát triển kinh tế. Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ đang tạo thêm cơ chế, rút ngắn thủ tục, trao quyền chủ động cho địa phương để khơi thông nguồn lực này.
VOV.VN - "Công nghệ không thể thay thế việc đi gặp dân. Có những người không dùng điện thoại thông minh, không đọc Zalo, không tương tác. Muốn biết người dân đang cần gì thì vẫn phải đến tận nơi", một Tổ trưởng Tổ dân phố ở Hà Nội chia sẻ.
VOV.VN - Sáp nhập trường học là cơ hội để xây dựng những nhà trường hiện đại hơn, chứ không chỉ lớn hơn. Nếu chỉ nhập bộ máy mà không chuẩn bị cho quản trị sự thay đổi, chúng ta có thể đạt mục tiêu tinh gọn tổ chức nhưng lại phải trả giá bằng những xáo trộn kéo dài trong chính các trường.
VOV.VN - Sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo chuyển biến trong quản trị, phân cấp, phân quyền, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.
VOV.VN - Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu sáp nhập một số xã, phường của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là tinh gọn bộ máy, giảm gánh nặng ngân sách, mà còn là "cuộc sàng lọc" để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở - nơi tỷ lệ đáp ứng công việc hiện mới chỉ đạt khoảng 30%.
VOV.VN - Bộ Trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Vụ Chính quyền địa phương chủ trì, đánh giá về sự cần thiết tiếp tục nhập một số xã, phường trên cơ sở rà soát các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng và năng lực cán bộ, yêu cầu phát triển, để phát huy lợi thế quản lý nhà nước theo quy mô và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.
VOV.VN - Từ ngày 1/7, 96 xã, phường, đặc khu tỉnh Quảng Ngãi (mới) hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp. Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi thành lập 96 đội xung kích đến các Trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính.
VOV.VN - Đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên xã biên giới Phiêng Pằn, Sơn La bày tỏ sự vui mừng, tin tưởng bộ máy chính quyền mới sẽ vận hành thông suốt và có những bứt phá, vươn tới nhiều thành công khi thực hiện mô hình mới - chính quyền địa phương 2 cấp, bắt đầu từ ngày 1/7.
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký Nghị quyết số 1667/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2025. Nghị quyết có hiệu lực từ 16/6/2025. Theo đó, sau khi sắp xếp, Khánh Hòa có 65 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 48 xã, 16 phường và 1 đặc khu.
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025. Nghị quyết có hiệu lực từ 16/6/2025. Theo đó, sau khi sắp xếp, tỉnh Thanh Hóa có 166 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 147 xã và 19 phường.