VOV.VN - Bộ Quốc phòng Iran, hôm 11/6, thông báo nước này đã thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn nặng 2 tấn.
VOV.VN - Cơ quan tình báo quốc phòng của Lầu Năm Góc (DIA) ngày 21/5 cho biết, Nga đang phát triển loại tên lửa không đối không mang đầu đạn hạt nhân mới, như một phần của quá trình mở rộng lực lượng hạt nhân.
VOV.VN - Trong tương lai, tên lửa hạt nhân siêu thanh ASN4G được thiết kế để đổi mới sức mạnh trên không của lực lượng răn đe hạt nhân Pháp, sẽ được triển khai tại Căn cứ Không quân 116 tại Luxeuil-Saint-Sauveur vào năm 2035.
VOV.VN - Chính phủ Nga mới đây tuyên bố huỷ bỏ lệnh tạm dừng triển khai tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tầm trung và tầm ngắn nhằm đáp trả động thái tương tự của Mỹ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) đã chính thức bị xoá sổ.
VOV.VN - Hải quân Ấn Độ ngày 28/11 đã tiến hành thử thành công lửa đạn đạo K-4, với tầm bắn 3.500 km, từ tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân INS Arighaat, do nước này chế tạo.
VOV.VN - Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) hồi đầu năm 2024 cho biết, Nga sở hữu khoảng 5.580 đầu đạn hạt nhân. Khoảng 1.200 đầu đạn trong số này đã loại biên, và xấp xỉ 4.380 đầu đạn vẫn được lưu kho, theo FAS.
VOV.VN - Một quan chức cấp cao Mỹ hôm nay cho biết nước này tin rằng Triều Tiên đã sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7. Một động thái có thể làm leo thang hơn nữa căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên ngày 23/10 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát một căn cứ tên lửa chiến lược của nước này và yêu cầu quân đội Triều Tiên nâng cao năng lực răn đe chiến tranh.
VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 19/10/2024.
VOV.VN - Hải quân Ấn Độ chuẩn bị đưa vào biên chế chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tự đóng thứ hai. Con tàu mang tên INS Arighat được trang bị tên lửa hạt nhân.