VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 cho biết ông có thể gặp Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tại New York vào cuối tháng này.
VOV.VN - Sau khi mở rộng quyền tiếp cận nguồn dầu mỏ khổng lồ của Venezuela, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy các kế hoạch nhằm tăng sự hiện diện của Mỹ trong lĩnh vực khai khoáng của quốc gia Nam Mỹ này, trong đó có vàng và nhiều loại khoáng sản chiến lược.
VOV.VN - Nhà Trắng vừa công bố thêm chi tiết về thỏa thuận dầu mỏ giữa Mỹ và Venezuela, theo đó một công ty tham gia thỏa thuận với chính phủ Mỹ được trao quyền khai thác 17 mỏ dầu của Venezuela trong thời hạn lên tới 100 năm. Các mỏ này có tổng trữ lượng đã được chứng minh khoảng 65 tỷ thùng.
VOV.VN - Công ty dầu khí North American Blue Energy Partners (NABEP) của Mỹ sẽ tiếp quản một số mỏ dầu vốn do các công ty Trung Quốc và Nga kiểm soát trước đây. Việc tiếp quản này là một phần trong thỏa thuận sản xuất dầu quy mô lớn với Venezuela mà Tổng thống Donald Trump đã công bố.
VOV.VN - Thỏa thuận năng lượng mới giữa Venezuela và Mỹ đang mở ra một hướng đi đáng chú ý cho nền kinh tế Venezuela, khi nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ được kỳ vọng sẽ được khai thác hiệu quả hơn, tạo thêm nguồn lực cho phát triển, việc làm và an sinh xã hội.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran tuyên bố vẫn kiểm soát Hormuz, khẳng định sẽ báo thù; Mỹ giành quyền kiểm soát một phần năm trữ lượng dầu mỏ của Venezuela; Cựu Bộ trưởng Ukraine Fedorov nhận vai trò cố vấn tại Bộ Quốc phòng Italy...
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 28/8 công bố một thỏa thuận chưa từng có của Mỹ nhằm giành quyền kiểm soát một phần năm trữ lượng dầu khổng lồ của Venezuela. Ông kỳ vọng các công ty Mỹ có thể vực dậy ngành năng lượng đang suy kiệt của quốc gia thành viên OPEC này.
VOV.VN - Một trận động đất có độ lớn 7,4 độ xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 10/8 (theo giờ địa phương) đã làm rung chuyển miền Tây Colombia, khiến người dân tại nhiều khu vực phải sơ tán khỏi các tòa nhà.
VOV.VN - Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, hàng loạt quốc gia gồm Venezuela, Burkina Faso, Mali, Niger và mới nhất là Cộng hòa Chad đã lần lượt tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), tạo nên làn sóng phản đối lớn nhất đối với cơ quan tư pháp quốc tế này kể từ khi được thành lập năm 2002.
VOV.VN - Ngoại trưởng Venezuela hôm 24/7 cho biết nước này đã chính thức thông báo với Liên hợp quốc quyết định của mình về việc rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế.