VOV.VN - KPI được kỳ vọng đưa đánh giá công chức từ cảm tính sang dựa trên kết quả thực chất. Muốn vậy, chỉ số phải gắn với vị trí việc làm, chất lượng, tiến độ và trách nhiệm, đồng thời phân định rõ trách nhiệm cá nhân với tập thể.
VOV.VN - Nghị quyết 51/2026/NQ-HĐND quy định Hà Nội được chủ động quyết định biên chế công chức nhưng tăng tối đa không quá 20% so với chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao hàng năm và từng giai đoạn.
VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2026/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm viên chức. Viên chức được bố trí đảm nhiệm vị trí việc làm quản lý quy định được xếp lương theo bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ.
VOV.VN - Sau một năm nỗ lực thích ứng và kiến tạo những mô hình phục vụ thân thiện ở cơ sở, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp ở các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL đã ghi nhận những chuyển biến bước đầu rất đáng khích lệ.
VOV.VN - Chính phủ yêu cầu, chậm nhất 1/7/2027 hoàn thành bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng vị trí việc làm với công chức từ Trung ương đến cấp xã.
VOV.VN - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về vị trí việc làm công chức để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Theo Bộ nội vụ, hiện nay nền công vụ nước ta được quản lý theo mô hình chức nghiệp kết hợp với vị trí việc làm.
VOV.VN - Tối 29/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình sau gần 4 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xây dựng vị trí việc làm tại các cơ sở, đảm bảo phù hợp, hiệu quả.
VOV.VN - Ngày 10.8, Bộ Nội vụ cho biết đang xây dựng định hướng về vị trí việc làm đối với công chức cấp xã, với mục tiêu hoàn thiện hệ thống quản lý cán bộ theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định 171/2025/NĐ-CP quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức với quan điểm lấy học viên làm trung tâm, giảm tối đa các loại chứng chỉ chương trình bồi dưỡng không thiết thực; tập trung bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm.
VOV.VN - Cơ quan của Quốc hội tán thành đề xuất của Chính phủ về bổ sung trường hợp cho phép “ký hợp đồng đối với doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc, chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi để thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý”