VOV.VN - “Học viện Kỹ thuật quân sự cần đẩy mạnh thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.” Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương khi đến thăm và làm việc với Học viện sáng 17/3 tại Hà Nội.
VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Nhật Bản xem xét có biện pháp hỗ trợ phù hợp, trực tiếp thông qua cung cấp một lượng dầu thô phù hợp cho Việt Nam từ nguồn dự trữ của Nhật Bản hoặc gián tiếp cho phép Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đa dạng hóa nguồn dầu đầu vào từ các đối tác khác.
VOV.VN - Phi hành đoàn Thần Châu-21 của Trung Quốc mới đây đã thu hoạch một đợt cà chua bi trồng trên trạm vũ trụ bằng hệ thống canh tác khí canh. Trong thời gian tới, hứa hẹn sẽ có thêm nhiều loại cây khác được trồng theo phương pháp này.
VOV.VN - Nhà thiết kế chính sứ mệnh Thiên Vấn-3 nhằm thu thập mẫu vật từ sao Hỏa của Trung Quốc mới đây cho biết, đây là sứ mệnh đầy thách thức. Trong năm nay, sứ mệnh này sẽ chuyển sang giai đoạn phát triển nguyên mẫu thiết bị.
VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố kế hoạch nâng cấp Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu (BeiDou) ngay trong quỹ đạo hoạt động, nhằm cung cấp các dịch vụ định vị chất lượng cao hơn cho người dùng trong nước và quốc tế.
VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn tầm nhìn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm hành động thời gian tới phải được xác định bằng 20 chữ: "Khám phá không gian - Làm chủ công nghệ - Hợp tác bền chặt - Phát triển bền vững - Vũ trụ hòa bình".
VOV.VN - Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tập đoàn Vũ trụ Nhà nước Nga (Roscosmos) công bố loạt hình ảnh các tinh vân trong vũ trụ có hình dạng giống những bông hoa rực rỡ, được ghi lại từ khoảng cách hàng nghìn năm ánh sáng.
VOV.VN - Một doanh nghiệp sản xuất rượu của Nhật Bản cho biết đã tiến hành thử nghiệm và thành công trong việc chế tạo men rượu gạo trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
VOV.VN - Trong năm 2026, Trung Quốc sẽ tập trung thúc đẩy hai nhiệm vụ trọng điểm gồm phát triển ứng dụng trạm vũ trụ và thám hiểm Mặt Trăng có người lái, hướng tới mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng trước năm 2030.
VOV.VN - Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), cuối tháng 2 này, bầu trời đêm sẽ xuất hiện hiện tượng thiên văn đáng chú ý khi 6 hành tinh đồng thời “liên kết” trên cùng một khu vực của bầu trời, trong đó phần lớn có thể quan sát bằng mắt thường nếu điều kiện thời tiết thuận lợi.