Ấn Độ cấm nhập khẩu thêm 98 loại khí tài quân sự, tiếp tục thúc đẩy nội địa hóa

VOV.VN - Ấn Độ vừa ban hành một danh sách mới gồm 98 mặt hàng khí tài quân sự bị cấm nhập khẩu. Động thái này nhằm góp phần đáp ứng mục tiêu trong chiến lược "Ấn Độ tự cường" và "Sản xuất tại Ấn Độ", đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất quốc phòng.

Tại phiên họp toàn thể Hội thảo "Swavlamban 2.0" do Cơ quan Nội địa hóa và Đổi mới Hải quân Ấn Độ (NIIO) tổ chức, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh ngày 4/10 đã công bố danh sách các vũ khí và thiết bị quốc phòng nội địa mới bao gồm các hệ thống, cảm biến, vũ khí và đạn dược quan trọng. Theo đó, tất cả các mặt hàng này sẽ được mua từ các nguồn trong nước, hướng tới sự tự chủ trong lĩnh vực quốc phòng.

Các hạng mục nổi bật trong danh sách này bao gồm phương tiện chiến đấu bộ binh tương lai, phương tiện di chuyển đa địa hình, phương tiện bay điều khiển từ xa, hệ thống máy bay không người lái của hải quân, máy bay không người lái chiến thuật, radar ánh sáng, hệ thống báo động và phát hiện tác nhân hóa học tự động.

Đây là danh sách nội địa hóa quốc phòng thứ năm được Bộ Quốc phòng Ấn Độ công bố trong 3 năm qua. Tổng cộng đã có 509 mặt hàng thiết bị quốc phòng bị cấm nhập khẩu, thay thế bằng hàng trong nước.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, các hạng mục trong danh sách mới được công bố sẽ mang lại cơ hội cho ngành công nghiệp quốc phòng nội địa trong việc nắm bắt xu hướng và nhu cầu tương lai, đồng thời góp phần thúc đẩy năng lực nghiên cứu và sản xuất trong nước.

Ấn Độ vẫn là một trong những quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Trong khoảng 3 năm qua, Ấn Độ đã công bố các danh sách cấm nhập khẩu quốc phòng nhằm mục tiêu cắt giảm chi phí nhập khẩu và tăng cường sản xuất quốc phòng trong nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ phô diễn vũ khí khủng tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Ấn Độ phô diễn vũ khí khủng tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

VOV.VN - Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 (Vietnam Defence Expo 2022) đang diễn ra tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, từ ngày 8-10/12. Bộ Quốc phòng Ấn Độ là một trong những bên trưng bày nhiều vũ khí khí tài nhất tại sự kiện này.

Ấn Độ phô diễn vũ khí khủng tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

Ấn Độ phô diễn vũ khí khủng tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

VOV.VN - Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 (Vietnam Defence Expo 2022) đang diễn ra tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, từ ngày 8-10/12. Bộ Quốc phòng Ấn Độ là một trong những bên trưng bày nhiều vũ khí khí tài nhất tại sự kiện này.

Cách tiếp cận 3 mũi của Ấn Độ khi nguồn cung vũ khí từ Nga gặp khó
Cách tiếp cận 3 mũi của Ấn Độ khi nguồn cung vũ khí từ Nga gặp khó

VOV.VN - Ấn Độ đang tìm đến các công ty trong nước và các quốc gia Đông Âu để mua sắm trang thiết bị quân sự trong bối cảnh Nga – nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của New Delhi, đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine và phải đối mặt với các đòn trừng phạt.

Cách tiếp cận 3 mũi của Ấn Độ khi nguồn cung vũ khí từ Nga gặp khó

Cách tiếp cận 3 mũi của Ấn Độ khi nguồn cung vũ khí từ Nga gặp khó

VOV.VN - Ấn Độ đang tìm đến các công ty trong nước và các quốc gia Đông Âu để mua sắm trang thiết bị quân sự trong bối cảnh Nga – nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của New Delhi, đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine và phải đối mặt với các đòn trừng phạt.

Tên lửa BrahMos: Vũ khí chiến lược giúp Ấn Độ và Philippines đối phó Trung Quốc
Tên lửa BrahMos: Vũ khí chiến lược giúp Ấn Độ và Philippines đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Philippines đã đặt mua tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do Nga và Ấn Độ phối hợp phát triển, với tổng giá trị 375 triệu USD, nhằm tăng cường năng lực hàng hải của nước này trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng hành động gây hấn tại Biển Đông.

Tên lửa BrahMos: Vũ khí chiến lược giúp Ấn Độ và Philippines đối phó Trung Quốc

Tên lửa BrahMos: Vũ khí chiến lược giúp Ấn Độ và Philippines đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Philippines đã đặt mua tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do Nga và Ấn Độ phối hợp phát triển, với tổng giá trị 375 triệu USD, nhằm tăng cường năng lực hàng hải của nước này trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng hành động gây hấn tại Biển Đông.

Thông điệp Ấn Độ gửi Trung Quốc sau khi thử ICBM có “độ chính xác rất cao”
Thông điệp Ấn Độ gửi Trung Quốc sau khi thử ICBM có “độ chính xác rất cao”

VOV.VN - Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong nỗ lực thể hiện những bước tiến mới đối với việc răn đe hạt nhân Trung Quốc.

Thông điệp Ấn Độ gửi Trung Quốc sau khi thử ICBM có “độ chính xác rất cao”

Thông điệp Ấn Độ gửi Trung Quốc sau khi thử ICBM có “độ chính xác rất cao”

VOV.VN - Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong nỗ lực thể hiện những bước tiến mới đối với việc răn đe hạt nhân Trung Quốc.

Khước từ vũ khí của Liên Xô, Ấn Độ trở thành “trung tâm pháo binh thế giới”
Khước từ vũ khí của Liên Xô, Ấn Độ trở thành “trung tâm pháo binh thế giới”

VOV.VN - Kết quả của việc khước từ các vũ khí lỗi thời của Liên Xô ở Ấn Độ là một nhánh của tổ hợp công nghiệp-quân sự, sản xuất các hệ thống pháo khác nhau và điển hình các loại pháo xe kéo, đã được hình thành, trong đó, pháo ATAGS đã trở thành “niềm tự hào” của quốc gia Nam Á này.

Khước từ vũ khí của Liên Xô, Ấn Độ trở thành “trung tâm pháo binh thế giới”

Khước từ vũ khí của Liên Xô, Ấn Độ trở thành “trung tâm pháo binh thế giới”

VOV.VN - Kết quả của việc khước từ các vũ khí lỗi thời của Liên Xô ở Ấn Độ là một nhánh của tổ hợp công nghiệp-quân sự, sản xuất các hệ thống pháo khác nhau và điển hình các loại pháo xe kéo, đã được hình thành, trong đó, pháo ATAGS đã trở thành “niềm tự hào” của quốc gia Nam Á này.