Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia

VOV.VN - Tại cuộc gặp, ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam- Lào- Campuchia nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác tập trung vào nhiều lĩnh vực.

Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ quốc phòng, chiều nay (14/12), tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum diễn ra hoạt động chính, quan trọng là cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước và Lễ ký các văn kiện hợp tác.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, Việt Nam, Lào và Campuchia là ba nước láng giềng gần gũi, được vun đắp và phát triển qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng.

Đó là tình đoàn kết thủy chung, là niềm tin về lòng chân thành, trong sáng mà ba dân tộc dành cho nhau, là sự giúp đỡ hết lòng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ba dân tộc.

Về hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam- Lào- Campuchia lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, đây là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử, góp phần viết tiếp những trang sử mới của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa ba nước.

Tại cuộc gặp, Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào khẳng định, với chính sách linh hoạt, đường lối đúng đắn của Đảng và Chính phủ mỗi nước, ba nước anh em Lào- Việt Nam- Campuchia đã vượt qua các khó khăn, trở ngại, thách thức để giành được nhiều thành công, thắng lợi ở các cấp độ khác nhau; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng cơ sở hạ tầng nâng cao đời sống nhân dân mỗi nước; Quân đội ba nước phải là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, giữ gìn, bảo vệ, phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết quý báu giữa ba nước.

Đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả đạt được trong thời gian qua thông qua mối quan hệ tốt đẹp toàn diện giữa quân đội ba nước, bất chấp nhiều thách thức mà khu vực và thế giới phải đối mặt, Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh, chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng cấp Bộ trưởng lần thứ nhất ba nước Campuchia- Lào- Việt Nam là cơ hội để các bên cùng đánh giá những hoạt động, thành tựu đã đạt được. Đồng thời tái khẳng định cam kết vững chắc trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp mang lại lợi ích chung cho đất nước và nhân dân.

Ngoài ra, việc tăng cường hợp tác giữa ba nước không chỉ nêu bật tầm quan trọng trong chiến lược của hợp tác quân sự trong khu vực mà còn góp phần kết nối ASEAN và củng cố cộng đồng ASEAN, đặc biệt là thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực và cải thiện đời sống của người dân ba nước.   

Về nội dung hợp tác trong thời gian tới, ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam- Lào- Campuchia nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác tập trung vào các lĩnh vực: Củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, như cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước, Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng, tăng cường các cuộc tiếp xúc cấp cao bên lề các sự kiện, diễn đàn đa phương.

Tuyên truyền, giáo dục cho quân đội và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ba nước về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết ba nước, ba quân đội, nhất là trong năm 2024 nhân dịp diễn ra các sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Lào và 45 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot.

Đa dạng hóa các hoạt động hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội ba nước; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, nhất là các cơ chế trong ASEAN như ADMM và ADMM+; ủng hộ Bộ Quốc phòng Lào đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch các hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN 2024.

Tại cuộc gặp, ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, khẳng định quyết tâm của Bộ Quốc phòng và Quân đội ba nước luôn đoàn kết, tiếp tục đóng góp tích cực vào vai trò trung tâm của ASEAN cũng như lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực.

Kết thúc cuộc gặp thường niên đã diễn ra Lễ ký kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2024 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Lào và Bộ Quốc phòng Campuchia. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước chứng kiến ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Đối ngoại- Bộ Quốc phòng Việt Nam với Tổng cục Chính sách và Đối ngoại- Bộ Quốc phòng Campuchia; Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Đối ngoại - Bộ Quốc phòng Việt Nam với Cục Đối ngoại- Bộ Quốc phòng Lào; ký Nghị định thư về hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Lào.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Đại tướng Chansamone Chanyalath và Đại tướng Tea Seiha cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào và Campuchia tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức vào tháng 12/2024 tại thủ đô Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng trên biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia
Giao lưu hữu nghị Quốc phòng trên biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

VOV.VN - Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ quốc phòng diễn ra nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ ba nước, ba Quân đội.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng trên biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng trên biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

VOV.VN - Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ quốc phòng diễn ra nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ ba nước, ba Quân đội.

Việt Nam hỗ trợ Lào cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Quân đội
Việt Nam hỗ trợ Lào cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Quân đội

VOV.VN - Đây là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam giúp Bộ Quốc phòng Lào với tổng kinh phí trên 4,6 triệu USD.

Việt Nam hỗ trợ Lào cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Quân đội

Việt Nam hỗ trợ Lào cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Quân đội

VOV.VN - Đây là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam giúp Bộ Quốc phòng Lào với tổng kinh phí trên 4,6 triệu USD.

Vùng 2 Hải quân đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền biển đảo với 10 tỉnh phía Nam
Vùng 2 Hải quân đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền biển đảo với 10 tỉnh phía Nam

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực; thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” với sự tham gia 250 đại biểu là lãnh đạo Quân chủng Hải quân, các ngành.

Vùng 2 Hải quân đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền biển đảo với 10 tỉnh phía Nam

Vùng 2 Hải quân đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền biển đảo với 10 tỉnh phía Nam

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực; thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” với sự tham gia 250 đại biểu là lãnh đạo Quân chủng Hải quân, các ngành.