VOV.VN - Trong tuyên bố ngày 24/2, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh việc có được tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) là điều cần thiết cho tương lai của Ukraine.
VOV.VN - Ngày 24/2, lãnh đạo đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đảng dẫn đầu trong cuộc bầu cử Đức ở thời điểm hiện tại, ông Friedrich Merz tuyên bố sẽ bắt đầu đàm phán liên minh với đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trong những ngày tới để đẩy nhanh quá trình thành lập chính phủ và cùng nhau lãnh đạo đất nước.
VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội Đức vừa diễn ra hôm qua (23/2), đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) hiện đang dẫn đầu với 29% số phiếu ủng hộ.
VOV.VN - Hôm nay (23/2), khoảng 60 triệu cử tri Đức sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra 630 đại biểu cho Quốc hội, qua đó xác định các đảng cầm quyền cũng như người sẽ đảm nhiệm vị trí tân thủ tướng của nước này.
VOV.VN - Ngày 23/2 tới đây, nước Đức sẽ bước vào một cuộc bầu cử quốc hội liên bang quan trọng, đánh dấu bước ngoặt mới trong chính trường quốc gia đầu tàu của châu Âu.
VOV.VN - Trong bối cảnh các cuộc đàm phán tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra, các nước châu Âu vẫn bị chia rẽ gay gắt và không thể đi đến thống nhất trong việc gửi quân gìn giữ hòa bình đến Kiev.
VOV.VN - Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ tổ chức một phiên họp mới tại nước này trong ngày thứ tư 19/2 về tình hình Ukraine với sự tham dự của nhiều quốc gia trong và ngoài Liên minh châu Âu.
VOV.VN - Ngày 15/2, trong một tuyên bố chung, nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) cam kết hợp tác để giúp đạt được hòa bình lâu dài tại Ukraine, cũng như xây dựng nước này trở nên hùng mạnh và thịnh vượng.
VOV.VN - Ở thời điểm mà châu Âu nghĩ rằng mình đã vượt qua được giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng năng lượng, giá khí đốt tự nhiên lại tăng vọt một lần nữa, đặt ra những hoài nghi về khả năng tự chủ chiến lược về năng lượng của châu Âu.
VOV.VN - Hội nghị An ninh Munich lần này được đánh giá là “phép thử” cho quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa trở lại nắm quyền tại Mỹ.