Mại dâm tại Trung Quốc vẫn “tung hoành” dù bị trấn áp

VOV.VN - Thành phố Đông Quản (Trung Quốc) nổi tiếng là chốn ăn chơi trác táng lộ liễu. Nhưng sau các đợt trấn áp, mại dâm ở đây đã chuyển sang hoạt động ngầm.

Han Yulai là một doanh nhân tại Đông Quản, một thành phố ở trung tâm sản xuất miền Nam Trung Quốc. Mỗi khi có khách hàng đến thành phố thăm nhà máy hoặc đi dự hội chợ thương mại, ông đều mời họ đi “vui vẻ” theo “kiểu Đông Quản”.

Một gái mại dâm Trung Quốc cùng khách làng chơi trong một vụ đột kích một trung tâm giải trí ở thành phố Đông Quản, Quảng Đông (Trung Quốc) hồi tháng 2/2014. Ảnh: Getty Images.

Cụ thể, tối đến, ông sẽ đưa họ tới một KTV – một cơ sở karaoke thư giãn thường được ngầm hiểu là nơi cung cấp các kiểu dịch vụ tình dục.

Ở đó, một “ma ma” (tức tú bà tại các nhà thổ) sẽ xếp thành hàng một chục phụ nữ trẻ, chủ yếu là người Hoa, nhưng cũng có cả người Nhật, người Triều Tiên, và đắt đỏ hơn tất cả là các phụ nữ Nga.

Doanh nhân Han nói: “Anh có thể chọn một hoặc hai em, cùng hát hò và nhậu, đùa cợt tí chút, rồi sau đó vào một phòng nào đó trên lầu để “vui vẻ”. Chẳng yêu đương gì cả, chỉ đơn thuần “công việc” thôi”.

Han dùng tên giả vì ở Trung Quốc mại dâm là bất hợp pháp.

Ngày nay, loạt hình kinh doanh này đang ngày càng khó khăn hơn ở Trung Quốc.

Hồi tháng 2/2014, chính phủ Trung Quốc mở một chiến dịch trấn áp nghề mại dâm ở Đông Quản, vốn được “mệnh danh” là thành phố “tội lỗi” của Trung Quốc hay kinh đô sex của nước này.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, giới chức nước này đã đóng cửa hơn 2.000 khách sạn, cơ sở xông hơi và tiệm mát xa.

Trung Quốc đã bắt giữ hàng ngàn người, bao gồm các kẻ tổ chức môi giới mại dâm, cùng với nhiều quan chức cấp cao và các cảnh sát tha hóa. Yan Xiaokang, thị trưởng thành phố Đông Quản – đồng thời là giám đốc sở công an thành phố này, đã bị cách mọi chức vụ.

Các vụ đột kích hồi đó kéo dài trong vài tháng và dư chấn của các vụ đó vẫn còn tới hơn một năm sau.

Khu “đèn đỏ” trống trơn

Môt vụ bắt quả tang khác đối với gái mại dâm và khách làng chơi tại một trung tâm giải trí ở Đông Quản, Quảng Đông. Ảnh: AFP.

Tại khách sạn mà phóng viên CNN ở, các dịch vụ mát xa và xông hơi vẫn đóng cửa. Khách sạn mà phóng viên thuê phòng là một cơ sở lưu trú 4 sao nằm ở trung tâm của quận Houjie – một khu vực “đèn đỏ” của thành phố.

Theo ghi nhận của CNN, các cơ sở spa và karaoke ở các khách sạn khác cũng im lìm tương tự.

Trên phố không thấy bóng dáng một “tiểu thư” nào (từ lóng để chỉ gái mại dâm). Tại các tiệm hớt tóc (thực chất là bình phong cho mại dâm trá hình), các nhân viên dường như chỉ tập trung vào đầu tóc của khách hàng và không bận tâm đến chuyện nào khác nữa.

Lin Jiang, một giáo sư về tài chính công và thuế tại Đại học Tôn Dật Tiên ở Quảng Châu (Trung Quốc) ước tính các chiến dịch truy quét mại dâm do chính phủ Trung Quốc tiến hành đã “gây tổn thất” 50 tỷ nhân dân tệ (tương đương 8 triệu USD) cho các doanh nghiệp địa phương, bao gồm các khách sạn, cửa hàng và nhà hàng. Con số đó tương đương với 1/10 tổng doanh thu của thành phố Đông Quản trong năm 2014.

Giáo sư Lin cho biết, không thể biết chính xác các thiệt hại về tài chính do các quan chức quá giữ bí mật về các con số này. “Chúng tôi chỉ ước tính, chúng tôi không thể thu thập dữ liệu để chứng thực”.

Theo ông Lin, đợt truy quét đã gây ra áp lực tài chính theo nhiều cách khác nhau. Nền kinh tế Đông Quản (thuộc tỉnh Quảng Đông) vốn phụ thuộc nhiều vào ngành sản xuất chi phí thấp. Việc trấn áp mại dâm theo cách này hay cách khác đã cản trở các nỗ lực phát triển các ngành dịch vụ cao cấp và ngành công nghiệp hiện đại.

Lin nói với CNN: “Chiến dịch chống tệ nạn xã hội đã làm tổn hại hình ảnh của thành phố [Đông Quản] và ấn tượng xấu này sẽ không mất hẳn”.

Doanh nhân Han đồng ý với nhận định của giáo sư Lin: “So với một năm trước, chúng tôi giờ rõ ràng là có ít khách tới Đông Quản hơn”.

Hoạt động ngầm

Cảnh sát Trung Quốc lùa gái mại dâm và khách mua dâm vào một chỗ trong đợt truy quét mại dâm tháng 2/2014. Ảnh: Getty Images.

Nhưng cho dù thời hoàng kim của công nghiệp sex ở Đông Quản đã qua đi, nghề này vẫn không chấm dứt ở đây mà chỉ thay đổi phương thức hoạt động, từ chỗ tương đối lộ liễu chuyển sang bí mật.

Giờ thì Han không còn công khai đưa khách tới các cơ sở karaoke hay tiệm xông hơi để thưởng thức theo “kiểu Đông Quản” nữa. Tuy nhiên, Han cho biết vẫn có cách lách, như là thiết lập liên lạc cá nhân với những kẻ mai mối cũng như các tú bà.

Khi phóng viên CNN quay trở lại khách sạn, một nhân viên ở sảnh khách sạn lại gần, vừa cười tinh quái vừa hỏi “Ông anh có thích mát xa không?”.

Gã nhân viên bảo phóng viên rằng nếu trả 1.000 tệ (tương đương 160 USD), thì sẽ được ở trong phòng đồng thời với “2 cô gái Trung Quốc xinh đẹp” trong vòng 90 phút. Gã cho phóng viên số điện thoại để liên lạc.

Ngay trước khi cánh cửa thang máy khép lại, gã thanh niên còn nháy mắt với phóng viên, tay làm động tác mô tả dịch vụ sex.

Một tài xế khách sạn cũng gạ gẫm với phóng viên. Khi hai người đi ô tô trên xa lộ, gã tài xế quay sang phóng viên CNN và nói “anmo, anmo chứ?” (anmo trong tiếng Hoa nghĩa là mát xa). Tài xế vừa nói vừa làm động tác mô tả bằng các ngón tay. Phóng viên ậm ừ bảo sẽ suy nghĩ về việc này. Thế là tay tài xế trao cho phóng viên “các-vi-dít” của mình.

Vậy là trong chưa đầy một ngày, hai kẻ ma cô địa phương đã tiếp cận phóng viên CNN để mời chào “dịch vụ sung sướng”.

Mạng xã hội hỗ trợ đắc lực cho mại dâm

Một khách sạn trong khu "đèn đỏ" tại Đông Quản, Quảng Đông. Ảnh: Nylander.

Các ứng dụng truyền thông xã hội đang được khai thác để kết nối cung với cầu. Mạng được sử dụng phổ biến trong khoản môi giới này là dịch vụ chat WeChat của Trung Quốc. Do không còn làm việc trong các cơ sở karaoke nữa nên một số “tiếp viên nữ” đã chuyển ra hoạt động quanh các tòa nhà để đợi các vị khách đi tìm của lạ.

Lên mạng “search” cụm từ “những người ở gần đây” hay lựa chọn “chỉ nữ thôi”, bạn sẽ có một danh sách những người sử dụng WeChat trong khu vực. Nhìn vào các bức ảnh trong hồ sơ của họ, không khó gì để biết được những người này làm nghề gì.

Tuy nhiên gần đây việc sử dụng mạng xã hội ở Trung Quốc cũng gặp khó khăn nhiều hơn do cơ quan quản lý internet của Trung Quốc đang đẩy mạnh thanh lọc các nội dung sex trên mạng internet.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng nghề buôn phấn bán hương đã chuyển sang hình thức phục vụ tại nhà và thỏa thuận trước qua điện thoại. Do vậy phóng viên CNN không còn thấy gái mại dâm đứng đường.

Nguy cơ lớn hơn

Người ta ước tính hơn 250.000 “công nhân tình dục” đang hành nghề ở Đông Quản trước khi chính phủ Trung Quốc ra tay. Những người chỉ trích chiến dịch trấn áp này thì cho rằng môi trường hoạt động ngầm của mại dâm làm cho những người hành nghề này phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn.

Ann Lee, một phát ngôn viên cho tổ chức Zi Teng có trụ sở ở Hong Kong và chuyên bảo vệ quyền lợi những người hành nghề mại dâm nói: “Các lao động tình dục bao giờ cũng bị khách làng chơi và cảnh sát lạm dụng. Sau đợt truy quét mại dâm, tình hình vẫn thế. Họ vẫn phải chịu bạo hành do các nhóm này gây ra”.

Trong một báo cáo năm 2013, tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết những người hành nghề mại dâm ở Trung Quốc phải chịu nhiều lạm dụng nghiêm trọng, bao gồm cả việc bắt giữ võ đoán và ép xét nghiệm HIV. Tổ chức này cũng cho biết, các khách làng chơi phạm tội với gái mại dâm cũng thường bị bỏ qua.

Một cửa hàng dược bán thuốc kích dục Viagra ở thành phố Đông Quản, Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: Nylander.

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc trích dẫn lời người dân cho biết đợt trấn áp của chính phủ đang làm tổn thương một nhóm người vốn đã chịu nhiều thiệt thòi. Tờ báo này cũng mạnh bạo nêu ra vấn đề bỏ hình sự hóa đối về nghề mại dâm do “tự do tình dục có thể coi là một quyền con người”.

Nhà hoạt động Lee ở Hong Kong bày tỏ hy vọng một ngày nào đó ngành mại dâm sẽ trở thành một nghề bình thường như bao nghề khác, nhưng được kiểm soát một cách lành mạnh. Bà này cho biết, “ở Trung Quốc, đây vẫn là một vấn đề gây tranh cãi”.

Viagra

Đa phần các tụ điểm giải trí bị cảnh sát Trung Quốc đóng cửa vào năm 2014 giờ đã được phép mở cửa trở lại. Theo truyền thông Trung Quốc, các quy định mới chặt chẽ hơn có hiệu lực từ hồi tháng 4/2015.

Các quy định mới gồm có: Cấm mát xa trong phòng riêng khóa cửa hoặc tắt đèn; đăng ký tạm trú khách qua đêm với cảnh sát địa phương; và cấm nhân viên tiệm mát xa cung cấp các dịch vụ bên ngoài tiệm.

Tuy nhiên, các cửa hàng dược ở khu vực đèn đỏ tiếp tục trưng bày các quảng cáo bán thuốc kích dục Viagra ngay trên cửa kính của cửa hàng. Họ bán cả thuốc thật và hàng nhái.

Một dược sĩ phá lên cười khi phóng viên CNN hỏi liệu sau đợt truy quét thì có còn nhu cầu thuốc tráng dương nữa không. Anh ta nói: “Có chứ, đặc biệt là về đêm”./.

>> Xem thêm: Phận nữ múa cột ở Macau

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Canada phá đường dây gái mại dâm đến từ châu Á
Cảnh sát Canada phá đường dây gái mại dâm đến từ châu Á

VOV.VN -Theo cảnh sát Canada, có tới 500 cô gái quốc tịch Trung Quốc và Hàn Quốc được cho là đang hoạt động “mại dâm” tại nước này.

Cảnh sát Canada phá đường dây gái mại dâm đến từ châu Á

Cảnh sát Canada phá đường dây gái mại dâm đến từ châu Á

VOV.VN -Theo cảnh sát Canada, có tới 500 cô gái quốc tịch Trung Quốc và Hàn Quốc được cho là đang hoạt động “mại dâm” tại nước này.

Phận nữ múa cột ở Macau
Phận nữ múa cột ở Macau

(VOV) - Đặc khu hành chính Macau nổi tiếng không chỉ bởi những sòng bạc mà còn cả công nghiệp giải trí dành cho quý ông.

Phận nữ múa cột ở Macau

Phận nữ múa cột ở Macau

(VOV) - Đặc khu hành chính Macau nổi tiếng không chỉ bởi những sòng bạc mà còn cả công nghiệp giải trí dành cho quý ông.

Mozambique: Gái mại dâm không “chiều khách” nếu không đeo bao cao su
Mozambique: Gái mại dâm không “chiều khách” nếu không đeo bao cao su

VOV.VN - Giáo dục những người hành nghề mại dâm ở thủ đô quốc gia châu Phi này về lây nhiễm HIV là một thách thức lớn.

Mozambique: Gái mại dâm không “chiều khách” nếu không đeo bao cao su

Mozambique: Gái mại dâm không “chiều khách” nếu không đeo bao cao su

VOV.VN - Giáo dục những người hành nghề mại dâm ở thủ đô quốc gia châu Phi này về lây nhiễm HIV là một thách thức lớn.

Đức là “nhà thổ lớn nhất châu Âu” - vì sao?
Đức là “nhà thổ lớn nhất châu Âu” - vì sao?

(VOV) - Mại dâm ở Đức được hợp pháp hóa cùng mức giá “mềm” tạo sự bùng nổ du lịch tình dục.

Đức là “nhà thổ lớn nhất châu Âu” - vì sao?

Đức là “nhà thổ lớn nhất châu Âu” - vì sao?

(VOV) - Mại dâm ở Đức được hợp pháp hóa cùng mức giá “mềm” tạo sự bùng nổ du lịch tình dục.

Cựu Tổng giám đốc IMF tiếp tục ra tòa với cáo buộc môi giới mại dâm
Cựu Tổng giám đốc IMF tiếp tục ra tòa với cáo buộc môi giới mại dâm

VOV.VN - Đây là cáo buộc mới nhất liên quan đến tình dục nhằm vào cựu Tổng giám đốc IMF.

Cựu Tổng giám đốc IMF tiếp tục ra tòa với cáo buộc môi giới mại dâm

Cựu Tổng giám đốc IMF tiếp tục ra tòa với cáo buộc môi giới mại dâm

VOV.VN - Đây là cáo buộc mới nhất liên quan đến tình dục nhằm vào cựu Tổng giám đốc IMF.