Nồng ấm cuộc gặp mặt các cựu chiến binh Nga từng công tác ở Việt Nam

VOV.VN - Gần 100 đại biểu và các cựu chiến binh là những chuyên gia Liên Xô trước đây (Liên bang Nga ngày nay) từng trực tiếp giúp Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ đã tham dự “Cuộc gặp mặt thường niên lần thứ 51 của Hội cựu chiến binh Nga đã tham gia chiến đấu tại Việt Nam”.

Sự kiện, do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức vào chiều 5/8, cũng là hoạt động kỷ niệm 59 năm Ngày phòng không không quân Việt Nam chiến thắng trận đầu (5/8/1964).

Những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay nồng ấm, các cựu chiến binh là những chuyên gia Liên Xô (Liên bang Nga ngày nay) từng trực tiếp tham gia giúp Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ, vui mừng được gặp lại nhau. Hầu hết họ đều đã ở độ tuổi xưa nay hiếm, trên dưới 80 tuổi. Dù dấu ấn thời gian đã đè nặng lên bước chân, nhưng trên khuôn mặt họ tràn ngập niềm tự hào bởi rất nhiều người trong số họ từng vinh dự được nhận Huân chương Sao vàng, Huân chương Hữu nghị do Nhà nước Việt Nam trao tặng.  

Hội trường Đại sứ quán Việt Nam tại Moscow chiều 5/8 đầy ắp một không khí nồng ấm và nghĩa tình. Buổi gặp mặt nhằm tri ân những chuyên gia Liên Xô (Liên bang Nga ngày nay) từng trực tiếp tham gia giúp Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga. Các đại biểu cùng nhau ôn lại những năm tháng đầy khó khăn mà họ đã vượt hàng trăm ngàn cây số sang giúp nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam, Đại sứ Đặng Minh Khôi chào mừng các vị đại biểu và các Cựu chiến binh đến dự Cuộc gặp mặt thường niên lần thứ 51 của Hội Cựu chiến binh Nga đã tham gia chiến đấu tại Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ

Đại sứ nêu rõ: "Trong những năm tháng khó khăn giành độc lập dân tộc, Việt Nam luôn giành được sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên xô và Liên bang Nga, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa này. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chúng tôi không bao giờ quên những cựu chiến binh Xô viết đã giúp đỡ chúng tôi trong những thời điểm khó khăn nhất, không ai có thể tin là cuộc đấu tranh của Việt Nam lại giành thắng lợi trước không quân Mỹ".

Ông Nikolai Kolesnic, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh Nga trong cuộc chiến tranh Việt Nam, phát biểu nhấn mạnh những tình cảm tốt đẹp mà những người cựu chiến binh Nga còn lưu giữ và dành cho nhân dân Việt Nam trước đây cũng như ngày nay. Ông cũng bày tỏ niềm vui được gặp lại các vị cựu chiến binh Nga, cựu chiến binh Liên Xô (trước đây) đã từng công tác tại Việt Nam với tư cách là những chuyên gia quân sự trong lĩnh vực tên lửa, phòng không.

"Tôi đã viết thư cho một đồng đội của tôi rằng, hôm nay tôi sẽ tới dự Cuộc gặp mặt thường niên lần thứ 51 của Hội cựu chiến binh Nga đã tham gia chiến đấu tại Việt Nam, anh ấy hỏi: Cuộc gặp đó được tổ chức như thế nào? Tâm trạng của anh khi đến dự ra sao? Tôi trả lời rằng đó là cuộc gặp được tổ chức rất long trọng và đầy ắp niềm vui. Chúng tôi luôn mong chờ được đến dự với một niềm xúc động, tự hào và đầy cảm hứng".

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt cũng bày tỏ sự cảm động về lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam dành cho những cựu chuyên gia quân sự Nga và khẳng định đây là cơ sở để thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim tư liệu màu quý hiếm về Việt Nam năm 1983 khi lãnh đạo Liên Xô tới thăm
Phim tư liệu màu quý hiếm về Việt Nam năm 1983 khi lãnh đạo Liên Xô tới thăm

VOV.VN - Đoạn phim tư liệu màu quý ghi lại hình ảnh sống động về người dân và các nhà lãnh đạo Việt Nam năm 1983 trong chuyến thăm chính thức của Phó Thủ tướng Liên Xô Heydar Aliyev.

Phim tư liệu màu quý hiếm về Việt Nam năm 1983 khi lãnh đạo Liên Xô tới thăm

Phim tư liệu màu quý hiếm về Việt Nam năm 1983 khi lãnh đạo Liên Xô tới thăm

VOV.VN - Đoạn phim tư liệu màu quý ghi lại hình ảnh sống động về người dân và các nhà lãnh đạo Việt Nam năm 1983 trong chuyến thăm chính thức của Phó Thủ tướng Liên Xô Heydar Aliyev.

Quá trình Liên Xô đánh bại phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ 2
Quá trình Liên Xô đánh bại phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ 2

VOV.VN - Liên Xô đã phải trả giá đắt để giành thắng lợi trước phát xít Đức trong xung đột vũ trang khủng khiếp nhất lịch sử loài người. Hơn 27 triệu công dân Liên Xô đã hy sinh trong cuộc chiến này. Không chỉ vậy, lãnh thổ rộng lớn từ vùng Baltic cho đến Biển Đen đã bị tàn phá.

Quá trình Liên Xô đánh bại phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ 2

Quá trình Liên Xô đánh bại phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ 2

VOV.VN - Liên Xô đã phải trả giá đắt để giành thắng lợi trước phát xít Đức trong xung đột vũ trang khủng khiếp nhất lịch sử loài người. Hơn 27 triệu công dân Liên Xô đã hy sinh trong cuộc chiến này. Không chỉ vậy, lãnh thổ rộng lớn từ vùng Baltic cho đến Biển Đen đã bị tàn phá.

Quân đội Việt Nam bắn rơi 6 máy bay B-52 của Mỹ chỉ trong một đêm năm 1972
Quân đội Việt Nam bắn rơi 6 máy bay B-52 của Mỹ chỉ trong một đêm năm 1972

VOV.VN - Bài báo Ấn Độ tỏ ra ấn tượng về năng lực quân đội Việt Nam bắn rơi nhiều máy bay chiến lược B-52 của Mỹ trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” 1972. Tác giả viết, trong một đêm, phía Việt Nam đã bắn hạ tới 6 chiếc B-52 của đối phương.

Quân đội Việt Nam bắn rơi 6 máy bay B-52 của Mỹ chỉ trong một đêm năm 1972

Quân đội Việt Nam bắn rơi 6 máy bay B-52 của Mỹ chỉ trong một đêm năm 1972

VOV.VN - Bài báo Ấn Độ tỏ ra ấn tượng về năng lực quân đội Việt Nam bắn rơi nhiều máy bay chiến lược B-52 của Mỹ trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” 1972. Tác giả viết, trong một đêm, phía Việt Nam đã bắn hạ tới 6 chiếc B-52 của đối phương.

Ác mộng của kíp lái máy bay B-52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội năm 1972
Ác mộng của kíp lái máy bay B-52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội năm 1972

VOV.VN - Xâm phạm bầu trời Hà Nội để ném bom gây tội ác, phi hành đoàn máy bay chiến lược B-52 đã gặp ác mộng khi giáp mặt tên lửa SAM của quân đội ta.

Ác mộng của kíp lái máy bay B-52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội năm 1972

Ác mộng của kíp lái máy bay B-52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội năm 1972

VOV.VN - Xâm phạm bầu trời Hà Nội để ném bom gây tội ác, phi hành đoàn máy bay chiến lược B-52 đã gặp ác mộng khi giáp mặt tên lửa SAM của quân đội ta.

Giây phút phi công B-52 Mỹ xâm nhập không phận miền Bắc năm 1972
Giây phút phi công B-52 Mỹ xâm nhập không phận miền Bắc năm 1972

VOV.VN - Các phi công của máy bay ném bom chiến lược B-52 Mỹ đã rất căng thẳng và phải tập trung cao độ khi xâm nhập miền Bắc Việt Nam năm 1972 để gây tội ác.

Giây phút phi công B-52 Mỹ xâm nhập không phận miền Bắc năm 1972

Giây phút phi công B-52 Mỹ xâm nhập không phận miền Bắc năm 1972

VOV.VN - Các phi công của máy bay ném bom chiến lược B-52 Mỹ đã rất căng thẳng và phải tập trung cao độ khi xâm nhập miền Bắc Việt Nam năm 1972 để gây tội ác.