Thời sự quốc tế trưa 30/8: Kho đạn Ukraine nổ lớn, 37 người tử vong

VOV.VN - Vừa xảy ra nổ lớn tại kho đạn gần thủ đô Kiev của Ukraine khiến 37 người tử vong. Ukraine cảnh báo, Nga lên phương án tấn công ở miền bắc. Trong khi đó, Mỹ cập nhật cảnh báo công dân "không nên đến" Ukraine. Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Xem thêm:

>> Lý do Nga quyết định chưa dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

>> Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)

>> Mỹ cập nhật cảnh báo công dân "không nên đến" Ukraine

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ông Putin tuyên bố Nga sở hữu trữ lượng than lớn thứ 2 thế giới
Ông Putin tuyên bố Nga sở hữu trữ lượng than lớn thứ 2 thế giới

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng than cốc, quặng sắt và các loại khoáng sản khác vẫn là một trong những nền tảng của nền kinh tế quốc gia hiện nay.

Ông Putin tuyên bố Nga sở hữu trữ lượng than lớn thứ 2 thế giới

Ông Putin tuyên bố Nga sở hữu trữ lượng than lớn thứ 2 thế giới

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng than cốc, quặng sắt và các loại khoáng sản khác vẫn là một trong những nền tảng của nền kinh tế quốc gia hiện nay.

Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ nghiêm túc cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân tại châu Âu
Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ nghiêm túc cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân tại châu Âu

VOV.VN - Theo ông Andrey Belousov, nỗ lực của Washington nhằm khởi xướng thảo luận về vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga thực chất là nhằm đánh lạc hướng dư luận quốc tế khỏi mối đe dọa mà ông cho là xuất phát từ kho vũ khí hạt nhân Mỹ đang triển khai tại châu Âu.

Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ nghiêm túc cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân tại châu Âu

Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ nghiêm túc cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân tại châu Âu

VOV.VN - Theo ông Andrey Belousov, nỗ lực của Washington nhằm khởi xướng thảo luận về vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga thực chất là nhằm đánh lạc hướng dư luận quốc tế khỏi mối đe dọa mà ông cho là xuất phát từ kho vũ khí hạt nhân Mỹ đang triển khai tại châu Âu.

Cựu Bộ trưởng Ukraine Fedorov nhận vai trò cố vấn tại Bộ Quốc phòng Italy
Cựu Bộ trưởng Ukraine Fedorov nhận vai trò cố vấn tại Bộ Quốc phòng Italy

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Italy hôm 28/8 cho biết ông Mykhailo Fedorov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, đã chấp nhận vai trò cố vấn về đổi mới sáng tạo tại cơ quan này.

Cựu Bộ trưởng Ukraine Fedorov nhận vai trò cố vấn tại Bộ Quốc phòng Italy

Cựu Bộ trưởng Ukraine Fedorov nhận vai trò cố vấn tại Bộ Quốc phòng Italy

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Italy hôm 28/8 cho biết ông Mykhailo Fedorov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, đã chấp nhận vai trò cố vấn về đổi mới sáng tạo tại cơ quan này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth bác thông tin ra tranh cử tổng thống
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth bác thông tin ra tranh cử tổng thống

VOV.VN - Người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth đã bác bỏ tin tức của NBC News cho rằng ông có ý định tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2028.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth bác thông tin ra tranh cử tổng thống

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth bác thông tin ra tranh cử tổng thống

VOV.VN - Người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth đã bác bỏ tin tức của NBC News cho rằng ông có ý định tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2028.

Trung Quốc công bố quốc tịch của 261 người nước ngoài mất tích trong vụ lở đất
Trung Quốc công bố quốc tịch của 261 người nước ngoài mất tích trong vụ lở đất

VOV.VN - Nhà chức trách Trung Quốc hôm nay (30/8) công bố 261 công dân nước ngoài đến từ 23 quốc gia đang mất tích ở phía Tây Tạng của cửa khẩu biên giới với Nepal sau vụ sạt lở đất tàn phá khu vực Himalaya.

Trung Quốc công bố quốc tịch của 261 người nước ngoài mất tích trong vụ lở đất

Trung Quốc công bố quốc tịch của 261 người nước ngoài mất tích trong vụ lở đất

VOV.VN - Nhà chức trách Trung Quốc hôm nay (30/8) công bố 261 công dân nước ngoài đến từ 23 quốc gia đang mất tích ở phía Tây Tạng của cửa khẩu biên giới với Nepal sau vụ sạt lở đất tàn phá khu vực Himalaya.