Tổng thống lâm thời Ai Cập sẽ không tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Ông Adly Mansour cho rằng vị trí của ông là ở Tòa án Hiến pháp.

Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour ngày 19/11 tuyên bố, sẽ không tham gia tranh cử Tổng thống trong các cuộc bầu cử dự kiến vào năm tới.

Ông Mansour đảm nhận vai trò Tổng thống lâm thời Ai Cập từ ngày 4/7 vừa qua, một ngày sau khi Quân đội nước này phế truất Tổng thống Mohamed Morsi. Ông Mansour cũng từng được cựu Tổng thống Morsi bổ nhiệm vào vị trí người đứng đầu Tòa án Hiến pháp.

Tổng thống lâm thời Ai Cập Mansour khẳng định không tranh cử Tổng thống (Ảnh: AFP)

Trả lời phỏng vấn báo chí Kuwait về khả năng tham gia tranh cử Tổng thống, ông Mansour khẳng định, vị trí của ông là tại Tòa án Hiến pháp. Ông Mansour cũng một lần nữa nhấn mạnh, việc quân đội phế truất ông Morsi, Tổng thống dân cử đầu tiên tại quốc gia Trung Đông này là theo nguyện vọng của nhân dân, đồng thời cam kết thúc đẩy lộ trình chính trị, hướng tới các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Chính quyền lâm thời Ai Cập cũng đang triển khai các biện pháp cứng rắn nhằm trấn áp các cuộc biểu tình của Tổ chức Anh em Hồi giáo, lực lượng chính trị xuất thân của Tổng thống bị phế truất Morsi.

Theo lộ trình hòa bình, ông Mansour sẽ lãnh đạo chính phủ lâm thời cho tới khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống. Trước đó, hồi đầu tháng này, Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy cho biết, các cuộc bầu cử Quốc hội tại nước này sẽ diễn ra vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm tới và bầu cử Tổng thống dự kiến vào đầu mùa hè.

Hiện chưa có nhân vật chính trị nào công khai tuyên bố tranh cử Tổng thống. Song một số thông tin cho rằng, Tướng Abdel Fattah al-Sisi, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập và cũng là người chỉ huy cuộc lật đổ Tổng thống Morsi, có thể tham gia tranh cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình cản trở tiến trình chuyển giao dân sự tại Ai Cập
Biểu tình cản trở tiến trình chuyển giao dân sự tại Ai Cập

VOV.VN - Con số thiệt mạng sau khi bạo lực tái diễn tại Ai Cập ngày 7/10 đã tăng lên hơn 50 người và có gần 270 người khác bị thương.

Biểu tình cản trở tiến trình chuyển giao dân sự tại Ai Cập

Biểu tình cản trở tiến trình chuyển giao dân sự tại Ai Cập

VOV.VN - Con số thiệt mạng sau khi bạo lực tái diễn tại Ai Cập ngày 7/10 đã tăng lên hơn 50 người và có gần 270 người khác bị thương.

Ai Cập vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
Ai Cập vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp

VOV.VN -Nhiều cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra trong mấy ngày qua tại các tỉnh ở Ai Cập

Ai Cập vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp

Ai Cập vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp

VOV.VN -Nhiều cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra trong mấy ngày qua tại các tỉnh ở Ai Cập

Tổng thống Ai Cập cam kết sớm hoàn thành Hiến pháp mới
Tổng thống Ai Cập cam kết sớm hoàn thành Hiến pháp mới

VOV.VN - Ông Mansour khẳng định đây sẽ là bản Hiến pháp của tất cả mọi người dân, chứ không của riêng một giáo phái, đảng phái nào.

Tổng thống Ai Cập cam kết sớm hoàn thành Hiến pháp mới

Tổng thống Ai Cập cam kết sớm hoàn thành Hiến pháp mới

VOV.VN - Ông Mansour khẳng định đây sẽ là bản Hiến pháp của tất cả mọi người dân, chứ không của riêng một giáo phái, đảng phái nào.

Ai Cập chính thức xóa tên Tổ chức Anh em Hồi giáo
Ai Cập chính thức xóa tên Tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN -Tổ chức Anh em Hồi giáo sẽ không còn tồn tại và hoạt động với tư cách là một tổ chức xã hội dân sự.

Ai Cập chính thức xóa tên Tổ chức Anh em Hồi giáo

Ai Cập chính thức xóa tên Tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN -Tổ chức Anh em Hồi giáo sẽ không còn tồn tại và hoạt động với tư cách là một tổ chức xã hội dân sự.

Mỹ hoan nghênh Ai Cập chấm dứt tình trạng khẩn cấp
Mỹ hoan nghênh Ai Cập chấm dứt tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Luật tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm tại Ai Cập áp dụng từ tháng 8 đã hết hạn ngày 14/11.

Mỹ hoan nghênh Ai Cập chấm dứt tình trạng khẩn cấp

Mỹ hoan nghênh Ai Cập chấm dứt tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Luật tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm tại Ai Cập áp dụng từ tháng 8 đã hết hạn ngày 14/11.

Phe Hồi giáo Ai Cập bất ngờ kêu gọi đối thoại
Phe Hồi giáo Ai Cập bất ngờ kêu gọi đối thoại

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng đây là một sự nhượng bộ cần thiết nhằm phá vỡ thế bị cô lập của phe ủng hộ Tổng thống Morsi.

Phe Hồi giáo Ai Cập bất ngờ kêu gọi đối thoại

Phe Hồi giáo Ai Cập bất ngờ kêu gọi đối thoại

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng đây là một sự nhượng bộ cần thiết nhằm phá vỡ thế bị cô lập của phe ủng hộ Tổng thống Morsi.

Anh em Hồi giáo Ai Cập chuẩn bị biểu tình lớn
Anh em Hồi giáo Ai Cập chuẩn bị biểu tình lớn

VOV.VN - Từ nhiều ngày trước, tổ chức Anh em Hồi giáo đã tập trung cho kế hoạch này.

Anh em Hồi giáo Ai Cập chuẩn bị biểu tình lớn

Anh em Hồi giáo Ai Cập chuẩn bị biểu tình lớn

VOV.VN - Từ nhiều ngày trước, tổ chức Anh em Hồi giáo đã tập trung cho kế hoạch này.