Tổng thư ký NATO cảnh báo cuộc chiến tại Ukraine có thể kéo dài nhiều năm

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn tờ Bild của Đức, ông Stoltenberg nói, NATO phải chuẩn bị cho tình huống cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ kéo dài nhiều năm.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg ngày 19/6 tuyên bố, phương Tây cần chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lâu dài tại Ukraine khi Nga giành được nhiều lợi thế trong cuộc chiến ác liệt nhằm kiểm soát khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.

Ông Jens Stoltenberg cho rằng, chi phí chiến tranh sẽ rất cao, nhưng cái giá phải trả đối với phương Tây khi để Nga đạt được các mục tiêu quân sự của nước này thậm chí còn lớn hơn. Bình luận của ông Jens Stoltenberg được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh sự cần thiết của việc chuẩn bị cho một cuộc xung đột lâu dài ở châu Âu. Cả ông Stoltenberg và ông Johnson đều cho rằng việc tăng cường cũng cấp vũ khí cho Ukraine sẽ giúp nước này có khả năng giành chiến thắng cao hơn.

Trả lời phỏng vấn tờ Bild của Đức, ông Stoltenberg nói: “Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống cuộc chiến sẽ kéo dài nhiều năm. Chúng ta không thể từ bỏ việc hỗ trợ Ukraine ngay cả khi phải đối mặt với chi phí tăng cao, không chỉ riêng về hỗ trợ quân sự, mà còn vì giá năng lượng và lương thực gia tăng”.

Người đứng đầu liên minh quân sự của phương Tây cho rằng, việc cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí hiện đại hơn sẽ giúp họ gia tăng cơ hội “giải phóng” khu vực Donbass khi mà phần lớn khu vực này đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Hiện, các lực lượng của Nga và Ukraine đang giao tranh ác liệt nhằm giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ ở phía Đông Ukraine. Nga đang có những bước tiến chậm nhưng chắc trong những tuần gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Anh nói quân đội phải chuẩn bị sẵn sàng “tham chiến ở châu Âu”
Tướng Anh nói quân đội phải chuẩn bị sẵn sàng “tham chiến ở châu Âu”

VOV.VN - Sky News dẫn lời Tướng Patrick Sanders, Tân Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh ngày 19/6 cho biết, các lực lượng Anh phải chuẩn bị sẵn sàng “chiến đấu ở châu Âu” thêm một lần nữa.

Tướng Anh nói quân đội phải chuẩn bị sẵn sàng “tham chiến ở châu Âu”

Tướng Anh nói quân đội phải chuẩn bị sẵn sàng “tham chiến ở châu Âu”

VOV.VN - Sky News dẫn lời Tướng Patrick Sanders, Tân Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh ngày 19/6 cho biết, các lực lượng Anh phải chuẩn bị sẵn sàng “chiến đấu ở châu Âu” thêm một lần nữa.

Ukraine thông qua các dự luật rút khỏi một loạt thỏa thuận của CIS
Ukraine thông qua các dự luật rút khỏi một loạt thỏa thuận của CIS

VOV.VN - Quốc hội Ukraine đã thông qua các dự luật rút khỏi một loạt thỏa thuận trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Ukraine thông qua các dự luật rút khỏi một loạt thỏa thuận của CIS

Ukraine thông qua các dự luật rút khỏi một loạt thỏa thuận của CIS

VOV.VN - Quốc hội Ukraine đã thông qua các dự luật rút khỏi một loạt thỏa thuận trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ không thể buộc Nga tuân theo quy tắc của Mỹ
Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ không thể buộc Nga tuân theo quy tắc của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19/6 cho biết, Mỹ sẽ không thể tước đi tiếng nói của Nga trong các vấn đề quốc tế hoặc buộc nước này tuân thủ các quy tắc do Mỹ đưa ra.

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ không thể buộc Nga tuân theo quy tắc của Mỹ

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ không thể buộc Nga tuân theo quy tắc của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19/6 cho biết, Mỹ sẽ không thể tước đi tiếng nói của Nga trong các vấn đề quốc tế hoặc buộc nước này tuân thủ các quy tắc do Mỹ đưa ra.

Xung đột Nga-Ukraine: Lý do ông Zelensky luôn xuất hiện với chiếc áo phông xanh
Xung đột Nga-Ukraine: Lý do ông Zelensky luôn xuất hiện với chiếc áo phông xanh

VOV.VN - Việc Tổng thống Zelensky mặc chiếc áo phông màu xanh khi phát biểu tại các sự kiện quan trọng đã khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu đây có phải một phần trong chiến lược truyền thông của ông hay không?

Xung đột Nga-Ukraine: Lý do ông Zelensky luôn xuất hiện với chiếc áo phông xanh

Xung đột Nga-Ukraine: Lý do ông Zelensky luôn xuất hiện với chiếc áo phông xanh

VOV.VN - Việc Tổng thống Zelensky mặc chiếc áo phông màu xanh khi phát biểu tại các sự kiện quan trọng đã khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu đây có phải một phần trong chiến lược truyền thông của ông hay không?

Đà tiến của Nga khiến Phương Tây chùn bước trong nỗ lực viện trợ Ukraine?
Đà tiến của Nga khiến Phương Tây chùn bước trong nỗ lực viện trợ Ukraine?

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo phương Tây đã tung ra nhiều biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với Nga song không thể chặn đứng được chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.

Đà tiến của Nga khiến Phương Tây chùn bước trong nỗ lực viện trợ Ukraine?

Đà tiến của Nga khiến Phương Tây chùn bước trong nỗ lực viện trợ Ukraine?

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo phương Tây đã tung ra nhiều biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với Nga song không thể chặn đứng được chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.

Cuộc chiến ác liệt ở Donbass khiến nhiều nước phải xét lại đầu tư cho pháo binh
Cuộc chiến ác liệt ở Donbass khiến nhiều nước phải xét lại đầu tư cho pháo binh

VOV.VN - Cuộc chiến pháo binh giữa Nga và Ukraine tại khu vực Donbass đang diễn ra rất dữ dội và điều này khiến nhiều quốc gia khác phải xem xét lại việc đầu tư cho thiết giáp và pháo binh.

Cuộc chiến ác liệt ở Donbass khiến nhiều nước phải xét lại đầu tư cho pháo binh

Cuộc chiến ác liệt ở Donbass khiến nhiều nước phải xét lại đầu tư cho pháo binh

VOV.VN - Cuộc chiến pháo binh giữa Nga và Ukraine tại khu vực Donbass đang diễn ra rất dữ dội và điều này khiến nhiều quốc gia khác phải xem xét lại việc đầu tư cho thiết giáp và pháo binh.

Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Mỹ sẽ phản ứng ra sao?
Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Mỹ sẽ phản ứng ra sao?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ làm gì nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột Ukraine? Đây là một câu hỏi khá hóc búa.

Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Mỹ sẽ phản ứng ra sao?

Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Mỹ sẽ phản ứng ra sao?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ làm gì nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột Ukraine? Đây là một câu hỏi khá hóc búa.