VOV.VN - Ngày 29/5, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tổ chức Phiên họp thứ 2 năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị trong 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.
VOV.VN - Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Vĩnh Long đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phục vụ người dân tốt hơn.
VOV.VN - Chiều 29/5, Tỉnh ủy Đắk Lắk sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính, đồng thời nhận diện những điểm nghẽn về nhân lực và chuyển đổi số ở cơ sở.
VOV.VN - “Cần xác định rõ “đặc thù Thủ đô” làm căn cứ xây dựng cơ chế riêng, đồng thời bổ sung ý kiến từ các sở, ngành để tăng tính thuyết phục khi trình Hội đồng nhân dân thành phố”, chuyên gia kiến nghị.
VOV.VN - Hà Nội đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị quyết về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố. Theo đề xuất, mỗi thôn, tổ dân phố có thể bố trí tối đa 5 người hoạt động không chuyên trách gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ dân phố và 2 Tổ phó.
VOV.VN - Nhận thức rằng, nếu quyền lực hành chính không được kiểm soát tốt, nguy cơ lạm quyền, né tránh trách nhiệm hoặc kém hiệu quả trong thực thi công vụ sẽ trở thành điểm nghẽn của sự phát triển, HĐND TP Cần Thơ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát quyền lực đối với bộ máy chính quyền địa phương.
VOV.VN - Đoàn kiểm tra, giám sát số 25 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa triển khai nghiêm túc các nghị quyết, có nhiều mô hình sáng tạo, đồng thời yêu cầu khắc phục sớm những tồn tại, hạn chế.
VOV.VN - Chiều 26/5, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.
VOV.VN - Tỉnh Thái Nguyên yêu cầu lựa chọn người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, thôn, xóm là người có uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng, đồng thời từng bước trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng quản trị cộng đồng.
VOV.VN - Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP.HCM cơ bản vận hành ổn định bộ máy mới, từng bước đi vào nền nếp, không để gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây là đánh giá của ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM.