VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố, tạm giam Lưu Văn Ngọ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi đối tượng được nhờ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi đứng tên và bán thửa đất cho người khác.
VOV.VN - Trong số 43.949 hồ sơ đăng ký cấp sổ hồng được giải quyết tính đến hết tháng 7/2026, có 13.398 hồ sơ đang chờ người mua nhà thực hiện nghĩa vụ đóng lệ phí trước bạ để hoàn tất quy trình.
VOV.VN - Ngày 3/4, Công an Hà Nội thông tin đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc “chạy” giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời kêu gọi các bị hại liên hệ để phục vụ mở rộng điều tra.
VOV.VN - Hai thập kỷ sau khi đồng ý đổi đất cho chính quyền để xây dựng nhà văn hóa thôn, hộ bà Lê Thị Văn vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần đất đã nhận đổi theo thỏa thuận. Trong khi đó, nhà văn hóa đã xuống cấp, bỏ hoang nhiều năm.
VOV.VN - Dùng thủ đoạn tinh vi làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) để chiếm đoạt gần 6,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Khánh cùng 4 cựu cán bộ chi nhánh Ngân hàng Agribank, hầu tòa tại TAND tỉnh Đồng Nai, vào ngày 6/2. Tuy nhiên, nhiều tình tiết mới phát sinh đã khiến HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra.
VOV.VN - Hà Nội và các địa phương trong cả nước đang đồng loạt triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Trong quá trình này, một số nơi yêu cầu người dân photo sổ đỏ, CCCD để nộp cho Tổ trưởng dân phố. Cách làm này đang khiến nhiều người băn khoăn.
VOV.VN - Chiến dịch 90 ngày "làm giàu, làm sạch" cơ sở dữ liệu đất đai được Quảng Ninh phát động kéo dài đến 30/11/2025 tập trung vào các loại đất ở và đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn tỉnh.
VOV.VN - Đến nay chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai đã đi được 36 ngày. Đã có 17 triệu thửa đất được đồng bộ từ 34 tỉnh, thành phố về Trung ương.
VOV.VN - Nhờ người khác đứng tên đất tưởng là “giải pháp” nhưng thực tế lại biến thành cái bẫy pháp lý khiến nhiều người mất trắng tài sản. Vụ cựu cán bộ chiếm đoạt 57 tỷ đồng ở Đà Nẵng cho thấy, khi sổ đỏ không mang tên mình, mọi thỏa thuận trở nên vô giá trị.
Lê Hoàng Ân lên mạng xã hội đặt làm các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả rồi mang thế chấp cho 3 người dân để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 620 triệu đồng và 96 chỉ vàng.