VOV.VN - Cơ sở cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Bình Quới Tây (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM đã tạm ngưng hoạt động để phục vụ điều tra, trong bối cảnh ghi nhận 148 học sinh nghi ngộ độc, nhiều mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella.
VOV.VN - Những ngày qua, nhiều khu vực tại thành phố Huế ghi nhận nắng nóng gay gắt, vượt ngưỡng cao nhất của năm 2025. Dự báo từ ngày 10 đến 13/4, nắng nóng tiếp tục duy trì với nhiệt độ 37-40°C, độ ẩm thấp nhất dao động 30-45%, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 2.
Cơ sở cung cấp suất ăn cho Trường Mầm non Hòa Bình (Thái Nguyên) bị xử phạt 22,5 triệu đồng do vi phạm an toàn thực phẩm, liên quan đến việc sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi trong bữa ăn bán trú, gây lo ngại trong dư luận.
VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tình (SN 1989; trú tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, sau khi xác định người này là mắt xích cung cấp ma túy cho nhiều đối tượng trên địa bàn.
VOV.VN - Australia tiếp tục hỗ trợ giảm giá xăng dầu và cung cấp vốn vay không lãi suất cho đối tượng bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu, trong khi Malaysia triển khai làm việc từ xa để cắt giảm chi phí năng lượng.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “không thấy vấn đề gì” với việc một tàu chở dầu của Nga đang ngoài khơi Cuba và tiến vào đảo quốc này để cung cấp nhiên liệu, trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do các biện pháp cấm vận nguồn cung dầu của Mỹ.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 28/3 cáo buộc Nga do thám các căn cứ quân sự của Mỹ để cung cấp thông tin cho Iran.
VOV.VN - Philippines đã cho phép sử dụng tạm thời và có giới hạn một loại nhiên liệu rẻ hơn nhưng gây ô nhiễm hơn để đảm bảo nguồn cung, trong bối cảnh nước này đang tìm cách đối phó với tác động của cuộc khủng hoảng Trung Đông.
VOV.VN - Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine do Mỹ làm trung gian bị đình trệ vì căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Nga được cho là có thể tìm cách mở rộng các lợi thế quân sự thông qua những đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine, qua đó gia tăng sức ép đối với Kiev.
VOV.VN - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Năng lượng Nga Pavel Sorokin ngày 19/3 khẳng định Nga sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác lâu dài và duy trì xuất khẩu năng lượng, bất chấp các lệnh trừng phạt và áp lực từ bên ngoài.