VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 28/4 chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz sau khi nhà lãnh đạo Đức lên tiếng phê phán cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự này là cần thiết để ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Ukraine có thể sẽ phải chấp nhận những nhượng bộ về lãnh thổ trong một thỏa thuận hòa bình với Nga, đổi lại là triển vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
VOV.VN - Ngày 8/4, ngay sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong 2 tuần, các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng hoan nghênh tín hiệu này và coi đây là bước đi tích cực nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên thúc đẩy đàm phán để hướng tới một giải pháp hòa bình lâu dài.
VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhận định cuộc xung đột tại Ukraine khó có thể sớm chấm dứt và ông cho rằng chiến sự chỉ kết thúc khi một trong hai bên rơi vào tình trạng “kiệt sức”.
VOV.VN - Trong khi Pháp và Italy mong muốn nối lại các kênh ngoại giao với Nga, Đức lại có lập trường hoàn toàn khác biệt.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Rơi máy bay quân sự tại Thái Lan, 2 phi công thiệt mạng; Thủ tướng Hungary nói Ukraine đã vượt lằn ranh đỏ; Ông Trump cảnh báo Mỹ sẵn sàng hành động với Iran nếu đàm phán thất bại...
VOV.VN - Tiếp tục các tuyên bố cứng rắn đáp trả việc Mỹ gia tăng áp lực quân sự, quan chức cấp cao Iran tối qua cảnh báo: bất kỳ hành vi gây hấn nào của Mỹ chống Iran, cũng bị coi là lời tuyên chiến và sẽ lập tức bị giáng trả bằng những đòn tấn công chưa từng được biết đến trước đây.
VOV.VN - Lãnh đạo Đức, Pháp, Italy gần đây đều phát tín hiệu dịu giọng với Nga. Điều này đặt ra câu hỏi liệu đó là sự điều chỉnh chiến lược của châu Âu hay chỉ là tính toán ngắn hạn.
VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa có chuyến thăm Ấn Độ trong hai ngày (12–13/1). Tại đây, hai bên đã nhất trí nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược song phương thông qua một loạt thỏa thuận hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực trọng yếu như quốc phòng, kinh tế và khoa học – công nghệ.
VOV.VN - Trong khi Anh và Pháp có khả năng sẽ cam kết đưa quân trực tiếp vào Ukraine, Thủ tướng Đức Friedrich Merz lại lựa chọn một phương án thận trọng hơn. Ông đề xuất rằng lực lượng vũ trang Đức sẽ chỉ triển khai tại các quốc gia NATO lân cận Ukraine để hỗ trợ giám sát lệnh ngừng bắn, thay vì tiến vào Ukraine.