VOV.VN - Ngày 16/4, tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hàn Quốc mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam để giảm thâm hụt thương mại.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm hoãn áp các mức thuế đối ứng với hàng hóa nhập khẩu với hàng chục nền kinh tế trong vòng 90 ngày, trong đó có Việt Nam. Trước đó, mức thuế đối ứng được Mỹ công bố đối với hàng hóa Việt Nam lên tới 46%. Việc hoãn này mở ra cả cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam.
VOV.VN - Trước thông tin Mỹ áp dụng mức thuế đối ứng 46% đối với hàng hóa từ Việt Nam thuộc diện cao, các doanh nghiệp Việt Nam lập tức tìm giải pháp ứng phó.
VOV.VN - Sau 4 năm thực thi Hiệp định EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU), tình hình thương mại giữa Việt Nam và châu Âu có những kết quả khả quan. Tuy vậy, doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt không ít khó khăn khi chi phí và sự cạnh tranh tăng cao.
VOV.VN - Ngày 16/5/2024, tại Hà Nội, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã phối hợp cùng Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME Group) tổ chức Hội thảo quốc tế “Triển vọng kinh tế thế giới và tác động tới thị trường hàng hóa 2024”.
VOV.VN - Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV) cho biết kể từ đầu tháng 4 tới nay, nhiều mặt hàng nguyên liệu thế giới liên tục biến động mạnh và khó lường dưới sự chi phối của yếu tố vĩ mô, tiêu biểu là xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông.
VOV.VN - Xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao chất lượng hàng Việt Nam, đó là nội dung các đại biểu tập trung bàn tại Hội nghị trao đổi về các giải pháp kết nối xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao chất lượng hàng Việt Nam sáng nay (8/3).
VOV.VN - Hơn 500 ngàn người Việt đang sinh sống và làm việc ở Nhật Bản đã tạo ra một thị trường cho sản phẩm hàng hóa Việt Nam tại nước này.
VOV.VN - Thông tin từ Vụ Thị trường châu Á- châu Phi- Bộ Công Thương cho biết, theo thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc năm 2022 đạt 175,56 tỷ USD, tăng 5,47% so với năm 2021 và chiếm 24% trong tổng xuất nhập khẩu của Việt Nam.
VOV.VN - Từ ngày 1/10/2023, 6 loại hàng hoá thải ra nhiều carbon nhất trong quá trình sản xuất được Liên minh châu Âu (EU) xác định là sắt thép, xi măng, phân bón, nhôm, điện và hiđro sẽ được yêu cầu tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo về tiêu chuẩn khí thải theo “Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon” (CBAM).