VOV.VN - Trung Quốc và Nga đã bỏ phiếu chống một dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Lý giải về điều này, ông Phó Thông, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc hôm 7/4 cho rằng, các hành động của Hội đồng Bảo an không được phép tạo cớ cho việc sử dụng vũ lực.
VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 7/4 đã không thông qua dự thảo nghị quyết về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi Nga và Trung Quốc sử dụng quyền phủ quyết, bất chấp việc 11 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ, trong khi Colombia và Pakistan bỏ phiếu trắng.
VOV.VN - Căng thẳng tại Trung Đông leo thang khi Tổng thống Trump gia tăng cảnh báo đối với Iran trước hạn chót về việc mở lại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 7/4 dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua nghị quyết về an ninh - an toàn hàng hải tại tuyến vận tải biển chiến lược này.
VOV.VN - Cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc mở lại eo biển Hormuz đã phải lùi sang ngày 4/4 do chưa đạt đồng thuận, trong đó Trung Quốc nổi bật là bên phản đối điều khoản cho phép sử dụng vũ lực, làm lộ rõ chia rẽ sâu sắc trong cách xử lý khủng hoảng.
VOV.VN - Một dự thảo nghị quyết của Bahrain trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nếu được thông qua sẽ cho phép các quốc gia sử dụng “mọi biện pháp phòng vệ cần thiết” nhằm bảo đảm quyền đi qua eo biển Hormuz.
VOV.VN - Ngày 30/3, Pháp đã đưa ra yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, liên quan đến vụ tấn công đẫm máu khiến nhiều binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình thiệt mạng.
VOV.VN - Hồ sơ hạt nhân Iran tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi Mỹ và các đồng minh phương Tây đối đầu trực diện với Nga và Trung Quốc về việc khôi phục và thực thi các lệnh trừng phạt đối với Iran.
VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 11/3 đã chứng kiến những chia rẽ rõ rệt giữa các cường quốc về cách xử lý căng thẳng tại Trung Đông.
VOV.VN - Ngày 11/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Qatar, Kuwait, UAE và một số nước trong khu vực, với 13 phiếu thuận, Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.
VOV.VN - Đại diện Mỹ và Iran đã có màn trao đổi căng thẳng tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 28/2, chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Israel tiến hành loạt tấn công tên lửa nhằm vào Iran, khiến Đại giáo chủ Khamenei thiệt mạng.