VOV.VN - Nga đã chính thức cảnh báo các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế về nguy cơ xảy ra một đợt tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Kiev, đồng thời kêu gọi sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi thủ đô Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.
VOV.VN - Thủ tướng Lebanon hôm qua (6/5) cho biết còn quá sớm để nói về bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào giữa Lebanon và Israel, khẳng định việc củng cố lệnh ngừng bắn sẽ là cơ sở cho bất kỳ vòng đàm phán mới nào giữa các phái viên của hai nước.
VOV.VN - Quân đội Israel hôm nay 6/5 tiếp tục các cuộc tấn công tại Lebanon bất chấp lệnh ngừng bắn với nước láng giềng nhằm chấm dứt giao tranh với lực lượng Hezbollah.
VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong ngày 5/5, trong đó hai bên thảo luận về vấn đề Iran, quan hệ song phương và xung đột tại Ukraine.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 cho biết chiến dịch quân sự mang tên “Cuồng nộ” nhằm vào Iran được phát động hồi tháng 2 đã chính thức kết thúc, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chuyển trọng tâm sang đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.
VOV.VN - Theo các quan chức y tế tại Gaza, các cuộc tấn công của Israel trong hôm qua (5/5) đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em, cùng nhiều người khác bị thương tại vùng lãnh thổ này.
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 5/5 khẳng định lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn chưa kết thúc, bất chấp các cuộc giao tranh và căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược quan trọng bậc nhất thế giới.
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định “thỏa thuận ngừng bắn chưa chấm dứt”, bất chấp việc Mỹ và Iran đã nổ súng vào nhau tại eo biển Hormuz.
VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, hôm 5/5 cho biết, Iran đã tiến hành hơn 10 vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, song mức độ vẫn “chưa vượt ngưỡng” để khiến Washington phải nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn.
VOV.VN - Ngày 5/5, các đợt tấn công qua lại mới đã diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động nỗ lực nhằm đưa tàu chở dầu và những tàu thuyền khác bị mắc kẹt đi qua eo biển Hormuz - điểm nghẽn thương mại năng lượng quan trọng gần như bị đóng cửa kể từ khi cuộc chiến Iran nổ ra.