VOV.VN - Vườn Quốc gia Tràm Chim dự kiến tiếp nhận thêm 6 cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan trong năm 2026 nhằm phục vụ Đề án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ giai đoạn 2022 - 2032, hướng tới xây dựng quần thể sinh sản bền vững tại Đồng Tháp Mười.
VOV.VN - Mua một cá thể rắn hổ chúa đã chết từ người lạ trên mạng xã hội về sử dụng cá nhân, Nguyễn Đình Huy (Ninh Bình) đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang và khởi tố hình sự về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
VOV.VN - Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Quảng Ngãi vừa ghi nhận sự xuất hiện của nhiều đàn gà rừng quý hiếm sống trong các khu rừng tự nhiên thông qua hệ thống bẫy ảnh và hoạt động tuần tra của lực lượng bảo vệ rừng.
VOV.VN - Ngày 19/5, một thanh niên ở xã Hoà Phú Tỉnh Đắk Lắk đã mang một cá thể Tê tê Java nặng khoảng 9kg đến giao nộp cho cơ quan chức năng.
VOV.VN - Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương tổ chức tái thả 8 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên.
VOV.VN - Mới đây, nông dân ấp Nhì, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp phát hiện có một đàn Cò Ốc (Cò Nhạn) đang bị mắc bẫy lưới ở giữa ruộng có nguy cơ đe dọa tính mạng các động vật này.
VOV.VN - Ngày 17/4, Công an xã Quảng Khê (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp, sau đó phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra sức khỏe và thả về môi trường tự nhiên.
VOV.VN - Gia Lai vừa tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sau thời gian cứu hộ, phục hồi. Đây là hoạt động góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã.
VOV.VN - Trung tâm Nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu - Quân khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm) cho biết, vừa tiếp nhận một cá thể trăn bạch tạng từ UBND xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp.
VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo Điều 244, Bộ luật Hình sự năm 2015.