VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran hôm nay đưa tin, giới chức nước này vừa chuyển cho Pakistan đề xuất đàm phán mới với Mỹ. Động thái được tiến hành gần một tuần sau khi Washington tuyên bố không hài lòng với đề xuất khung đàm phán ban đầu gồm 3 giai đoạn của Tehran
VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc tại phiên điều trần ở Hạ viện ngày 29/4 cho biết chi phí cho cuộc chiến của Mỹ tại Iran đã lên tới khoảng 25 tỷ USD, khi xung đột bước sang ngày thứ 60.
VOV.VN - Cơ quan Phát thanh – Truyền hình Cộng hoà Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mới đây tuyên bố Tehran sẽ không tham gia các cuộc đàm phán “mang tính áp đặt” với Mỹ trong bối cảnh phải đối mặt với sức ép và những lời đe dọa ngày càng gia tăng từ Washington.
VOV.VN - Cựu Trung tướng Keith Kellogg ngày 24/4 nhận định Iran đang ở vị thế “rất yếu”, đồng thời kêu gọi Mỹ không nhượng bộ trong các cuộc đàm phán sắp tới với Iran.
VOV.VN - Một email nội bộ của Lầu Năm Góc đang xem xét các phương án trừng phạt một số đồng minh NATO được cho là không ủng hộ hoạt động của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.
VOV.VN - Nhà Trắng ngày 24/4 cho biết đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ lên đường tới Pakistan để tham gia các cuộc đàm phán với Iran. Tuy nhiên, phía Iran phủ nhận thông tin, khiến triển vọng đối thoại vẫn còn nhiều ẩn số.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/4 cho biết Iran đang chuẩn bị đưa ra một đề xuất gửi tới Washington, song bản thân ông hiện chưa nắm được nội dung cụ thể.
VOV.VN - Nguy cơ lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran kết thúc mà hai bên khong thể có được thỏa thuận, ngày càng trở nên hiện hưu hơn khi Iran tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn, quyết không chấp nhận đàm phán với Mỹ khi còn bị đối phương chèn ép, đe dọa.
VOV.VN - Truyền thông dẫn lời một số quan chức khu vực chiều 21/4 cho biết cả Mỹ và Iran đều phát tín hiệu cho thấy hai bên sẽ tham gia vòng đàm phán mới tại Pakistan vào ngày 22/4, hạn chót của lệnh ngừng bắn 2 tuần có hiệu lực hôm 8/4.
VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 20/4 khẳng định Tehran vẫn ưu tiên con đường ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ, song đồng thời nhấn mạnh sự cảnh giác và thiếu tin tưởng đối với Washington là “điều không thể phủ nhận” trong bối cảnh đối đầu leo thang.