VOV.VN - Trong thế giới dinh dưỡng, màu sắc của thực phẩm thường tiết lộ những lợi ích sức khỏe đặc trưng của chúng. Các thực phẩm màu vàng chính là nguồn cung cấp dồi dào Beta-carotene, Vitamin C và Flavonoids, không chỉ giúp bữa ăn thêm bắt mắt mà còn là chìa khóa để bảo vệ thị lực và hệ miễn dịch.
VOV.VN - Nhiều nghiên cứu cho thấy, một chế độ ăn cân bằng, giàu vitamin và khoáng chất không chỉ làm chậm quá trình lão hóa mắt mà còn giúp phòng ngừa các bệnh thường gặp như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể hay khô mắt.
VOV.VN - Từ 1/7/2025, bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ chi trả cho trẻ dưới 18 tuổi mổ lác thay vì chỉ dưới 6 tuổi như trước. Quy định mới giúp nhiều gia đình giảm bớt chi phí, khuyến khích can thiệp sớm, góp phần bảo vệ thị lực lâu dài cho trẻ em trong độ tuổi học tập và phát triển.
VOV.VN - AI không chỉ thay đổi cách con người sống và làm việc, mà còn mở ra chương mới trong chăm sóc sức khỏe thị giác. Sự kết hợp giữa bác sĩ chuyên môn cao và hệ thống AI phân tích dữ liệu đang tạo ra đột phá trong phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và cá nhân hóa điều trị bệnh lý mắt.
VOV.VN - Số trẻ mắc cận thị ở nước ta ngày càng gia tăng nhưng nhiều trẻ chưa được đo thị lực và chỉnh kính đúng cách. Bên cạnh đó số trẻ đeo kính không đạt tiêu chuẩn cũng chiếm tỉ lệ khá cao.
VOV.VN - Rau củ là thực phẩm quen thuộc trong mỗi bữa ăn hằng ngày, đặc biệt một số loại còn hỗ trợ tăng cường thị lực, bảo vệ sức khỏe đôi mắt.
VOV.VN - Ứng dụng trợ lý cho người khiếm thị - Blind Assistant ngay khi ra mắt đã được đánh giá cao khi hỗ trợ các em học sinh thuận lợi hơn trong hoạt động học tập, thi cử cũng như cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
VOV.VN - Trước đây, khi phát hiện bệnh nhân bị ung thư mắt, giải pháp bắt buộc là loại bỏ nhãn cầu để giữ tính mạng cho người bệnh. Hiện nay, với sự tiến bộ của y học, nhiều trường hợp mắc căn bệnh này đã được điều trị bảo tồn, giữ lại đôi mắt và thị lực.
VOV.VN - Theo số liệu thống kê của Cục Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh quốc gia Trung Quốc, tỷ lệ cận thị ở trẻ em và thanh thiếu niên nước này lên tới 51,9% tính đến năm 2022.
VOV.VN - Tiểu đường là một bệnh lý mạn tính nguy hiểm, xảy ra khi tuyến tụy không còn khả năng sản xuất đủ insulin, việc này có thể gây ra nhiều biến chứng đe dọa sự sống của người bệnh.