Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trực tiếp chịu trách nhiệm nếu để chậm ban hành thông tư, nghị định hướng dẫn luật, nghị quyết của Quốc hội, đồng thời siết chặt kỷ luật, bảo đảm tiến độ và hiệu lực thi hành văn bản pháp luật.
VOV.VN - Từ 1/7, những người có nhu cầu nâng hạng giấy phép lái xe (GPLX) sẽ được áp dụng theo quy định mới được ban hành tại Thông tư 17/2026.
VOV.VN - Từ ngày 15/5, hoạt động dạy thêm, học thêm sẽ áp dụng quy định mới với nhiều điểm siết chặt như không thu tiền học sinh khi dạy thêm trong trường, cấm giáo viên công lập dạy thu tiền chính học sinh của mình và bắt buộc công khai kế hoạch, học phí, danh sách giáo viên dạy thêm.
Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 17/2026 sửa đổi Thông tư 14/2025 về đào tạo lái xe, với nhiều thay đổi liên quan kiểm tra hoàn thành khóa học, thời lượng đào tạo, quản lý dữ liệu và thủ tục hành chính, có hiệu lực từ 1/7/2026.
VOV.VN - Ngày 10/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra các ca ghép thận cho bệnh nhân từ nguồn tạng hiến của anh N.T.T (38 tuổi, trú khu Nam Tiến, phường Cẩm Phả) – người không may tử vong do tai nạn giao thông.
VOV.VN - Một quyết định về dạy thêm, học thêm tồn tại hơn một thập kỷ tại Hà Nội vừa bị bãi bỏ sau khi Bộ Tư pháp đề nghị rà soát, xử lý các nội dung không còn phù hợp pháp luật hiện hành.
VOV.VN - Sau thời gian triển khai xác thực thuê bao theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, cơ quan quản lý đã phát hiện hơn 1 triệu số điện thoại không chính chủ, trong khi hơn 33 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận thông tin và có nguy cơ bị gián đoạn dịch vụ nếu không kịp cập nhật.
VOV.VN - Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn đẩy nhanh cung ứng, chuẩn bị hạ tầng và tuân thủ quy định nhằm triển khai xăng sinh học E10 trước thời hạn theo chỉ đạo của Chính phủ.
VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe đầu kéo vừa xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Quảng Trị làm 1 người chết, 1 người bị thương.
VOV.VN - Trái với nhận định của giới chuyên môn và các tiền lệ thông thường, trong phiên xét xử phúc thẩm đối cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã tăng nặng hình phạt dành cho bị cáo.