VOV.VN - Trong 24 giờ qua, cả Mỹ và Iran đều phát đi thông điệp sẵn sàng tiếp tục đàm phán, nhưng đồng thời khẳng định không nhượng bộ các lợi ích chiến lược của mình. Điều đó cho thấy con đường tiến tới một thỏa thuận toàn diện giữa hai quốc gia vẫn còn nhiều trở ngại.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz phải được “mở cho tất cả” và Washington sẽ đóng vai trò giám sát tuyến hàng hải chiến lược này trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Iran tiếp tục diễn ra.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không chấp nhận việc Nga hoặc Trung Quốc tiếp nhận kho urani làm giàu cấp độ cao của Iran, đồng thời khẳng định chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc nới lỏng trừng phạt hay hỗ trợ tài chính cho Tehran trước khi nước này thực hiện đầy đủ các cam kết.
VOV.VN - Đàm phán Mỹ - Iran được cho là đã đạt thêm tiến triển liên quan chương trình uranium làm giàu của Tehran, trong khi CENTCOM bác bỏ thông tin Mỹ nối lại hoạt động hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz.
VOV.VN - Cho đến lúc này, điều hiện hữu nhiều nhất trong “đề xuất hòa bình” mới giữa Mỹ và Iran không phải là các điều khoản rõ ràng, mà là một loạt câu hỏi còn đang bỏ ngỏ.
VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mới đây tuyên bố Tehran sẵn sàng bảo đảm với cộng đồng quốc tế rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh một khuôn khổ thỏa thuận sơ bộ giữa Iran và Mỹ đang dần hình thành.
VOV.VN - Một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông đang dần thành hình, với các nội dung đáng chú ý như mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng trừng phạt dầu mỏ và khả năng Tehran từ bỏ kho uranium làm giàu cấp độ cao.
VOV.VN - Không kích các cơ sở hạt nhân, bãi phóng tên lửa, ám sát các lãnh đạo Iran là những lựa chọn của Mỹ nếu khôi phục trở lại các hoạt động quân sự với Iran. Tuy nhiên, các biện pháp này khó có thể buộc Iran khuất phục.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết, khả năng đạt được một thỏa thuận “tốt” với Iran hiện gần như ở thế “50/50”, đồng thời để ngỏ khả năng “đánh bại hoàn toàn” nước này nếu đàm phán thất bại.
VOV.VN - Chương trình hạt nhân của Iran đã có những thay đổi lớn sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump (tháng 5/2018), trước khi tiếp tục tăng tốc trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden và cả nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.