Trân Nga/VOV1
3975 bài viết
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (1/5) cho biết ông không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran về đàm phán liên quan đến cuộc chiến Iran, trong khi Ngoại trưởng Iran tuyên bố nước này sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ngoại giao nếu Mỹ thay đổi lập trường của mình.
VOV.VN - Hôm qua (1/5), Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Động thái này dường như là một phản ứng từ phía Mỹ đối với đồng minh thân cận của NATO trong bối cảnh rạn nứt ngày càng sâu sắc với Tổng thống Donald Trump về cuộc chiến Iran.
VOV.VN - Nền kinh tế Cuba đang rơi vào trạng thái tê liệt khi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ cắt đứt hoàn toàn nguồn cung năng lượng. Trong đó ngành du lịch, vốn đóng góp tới 10% thu nhập ngoại tệ vào năm 2024 cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
VOV.VN - Hôm 12/4, Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 32 giờ trong cuộc xung đột kéo dài 4 năm giữa hai nước với hơn một nghìn vụ tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu nhân Lễ Phục Sinh Chính Thống giáo.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump hôm qua (4/4) lại đưa ra tối hậu thư sẽ tấn công cơ sở hạ tầng của Iran nếu không đạt được thoả thuận mở lại eo biển Hormuz. Đáp lại, Iran cảnh báo "cánh cửa địa ngục sẽ mở ra" nếu cơ sở hạ tầng của Iran tiếp tục bị tấn công.
VOV.VN - Hôm qua (3/4), Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã đến Jeddah, Saudi Arabia trong chuyến công du bất không được thông báo trước. Chuyến thăm cũng bao gồm các cuộc gặp tại Ca-ta và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.
VOV.VN - Các nhà ngoại giao hôm 3/4 cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào tuần tới về một nghị quyết của Bahrain bảo vệ hoạt động vận tải thương mại trong và xung quanh eo biển Hormuz.
VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Trung Đông, ông Steve Witkoff ngày 27/3 cho biết Mỹ hy vọng sẽ sớm tổ chức các cuộc gặp với Iran, báo hiệu những tiến triển có thể xảy ra thông qua các nỗ lực ngoại giao.
VOV.VN - Đại diện của Iran tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế Ali Mousavi sáng nay (22/3) cho biết, eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho tất cả các tàu thuyền ngoại trừ các tàu có liên hệ với "kẻ thù của Iran".
VOV.VN - Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng, động thái phối hợp của IEA xả 400 triệu thùng dầu dự trữ trong lúc diễn ra chiến sự Trung đông là nhằm mục đích ổn định thị trường dầu mỏ.