Căng thẳng trở lại sau cuộc bầu cử miền Đông Ukraine

VOV.VN - Những rắc rối sau cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraine đang làm gia tăng căng thẳng các mối quan hệ quốc tế.

Thỏa thuận hòa bình đạt được giữa Chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập ở miền Đông vào tháng 9 vừa qua được dư luận kì vọng là “nút gỡ’ cho những bế tắc kéo dài liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. 

Lãnh đạo lực lượng đối lập tại phía Đông Ukraine ngày 4/11 đã tuyên thệ nhậm chức bất chấp sự phản đối của Chính phủ Ukraine và phương Tây. 

Tổng thống Ukraine Poroshenko lo ngại về tình hình sau bầu cử ở miền Đông (Ảnh Bloomberg)

Phát biểu tại buổi lễ, Tân Tổng thống mới của nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk Zakharchenko cam kết sẽ đáp ứng sự kỳ vọng của các cử tri, bằng việc tuyên bố đảm bảo an toàn cũng như nâng cao đời sống của người dân Donetsk. 

Chính phủ Ukraine ngay lập tức lên án cuộc bầu cử bất hợp pháp tại miền Đông Ukraine, đồng thời kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới, “theo luật pháp của Ukraine” tại các khu vực ở miền Đông nước này. 

Trong một động thái có thể khiến đối đầu gia tăng giữa Chính phủ và lực lượng đối lập tại miền Đông cũng như đẩy thỏa thuận hòa bình Minsk có nguy cơ đổ vỡ, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 4/11 yêu cầu cử các đơn vị quân đội mới được thành lập đến để bảo vệ các thành phố phía Đông.   

Không chỉ khiến tình hình phía Đông Ukraine bất ổn hơn, cuộc bầu cử tại miền Đông cũng đẩy mối quan hệ giữa Nga và phương Tây rơi vào tình trạng đối đầu với những cảnh báo trừng phạt mới được đưa ra. 

Chính quyền Ukraine lên án các cuộc bầu cử này và coi đó là bất hợp pháp. Mỹ, Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng tuyên bố không công nhận kết quả các cuộc bầu cử tại miền Đông. 

Tuy nhiên, phía Nga khẳng định tôn trọng nguyện vọng của người dân khu vực Đông Nam sau cuộc bầu cử. Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg ngày 4/11 cáo buộc quân đội Nga vẫn tiếp tục hiện diện trong lãnh thổ phía Đông Ukraine và một lực lượng quân đội Nga đang hướng gần đến phía biên giới với Ukraine. Nga hiện vẫn phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc  này của phương Tây. 

Cao Ủy liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Mogherini ngày 4/11 cũng cho biết, Liên minh châu Âu đang đáng giá về tình hình tại Ukraine để quyết định có tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga hay không. 

Bà Mogherini nói: “Chúng tôi vẫn đang đánh giá tình hình để có thể đưa ra các biện pháp trừng phạt. Dựa vào những diễn biến tại Ukraine, chúng tôi sẽ có thể tăng cường, dỡ bỏ hay giới hạn các biện pháp trừng phạt. Quá trình này sẽ tiếp tục diễn ra trong những tuần sắp tới”. 

Dự kiến vấn đề Ukraine sẽ được đề cập tại cuộc họp Ngoại trưởng Liên minh châu Âu vào ngày 17/11 tới. 

Trước những cảnh báo trừng phạt mới của phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/11 khẳng định sự đoàn kết người dân Nga trong việc đối mặt với các thách thức. 

“Năm nay, chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn. Điều này đã xảy ra hơn một lần trong lịch sử của nước Nga. Người dân Nga phản ứng lại các thách thức này bằng sự đoàn kết, tinh thần đạo đức, tôn trọng sự thực và nguyện vọng cho sự công bằng. Không có mối đe dọa nào buộc chúng tôi phải đi ngược lại các lí tưởng và giá trị này”, ông Putin nhấn mạnh. 

Phía Nga cho rằng, cách tốt nhất hiện nay để “đóng băng cuộc xung đột” Ukraine đó là lực lượng đối lập và quân đội Chính phủ phải tham gia đàm phán trực tiếp. Tuy nhiên, Chính phủ Ukraine hiện bác bỏ khả năng này, khiến triển vọng hòa bình khó đến sớm được với khu vực miền Đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Ukraine: Bước ngoặt mới trong khủng hoảng tại miền Đông
Bầu cử Ukraine: Bước ngoặt mới trong khủng hoảng tại miền Đông

VOV.VN - Đối với chính quyền Ukraine, cuộc bầu cử tại miền Đông cũng đồng nghĩa với nguy cơ việc nước này sẽ mất quyền kiểm soát đối với khu vực này.

Bầu cử Ukraine: Bước ngoặt mới trong khủng hoảng tại miền Đông

Bầu cử Ukraine: Bước ngoặt mới trong khủng hoảng tại miền Đông

VOV.VN - Đối với chính quyền Ukraine, cuộc bầu cử tại miền Đông cũng đồng nghĩa với nguy cơ việc nước này sẽ mất quyền kiểm soát đối với khu vực này.

Miền Đông Ukraine công bố kết quả bầu cử sơ bộ
Miền Đông Ukraine công bố kết quả bầu cử sơ bộ

VOV.VN - Nga và Liên minh châu Âu  ngay lập tức có phản ứng sau khi cuộc bầu cử này kết thúc.

Miền Đông Ukraine công bố kết quả bầu cử sơ bộ

Miền Đông Ukraine công bố kết quả bầu cử sơ bộ

VOV.VN - Nga và Liên minh châu Âu  ngay lập tức có phản ứng sau khi cuộc bầu cử này kết thúc.

Liên Hợp Quốc: Bầu cử ở miền Đông Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk
Liên Hợp Quốc: Bầu cử ở miền Đông Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Trước đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cũng đã lên tiếng phản đối cuộc bầu cử đầy tranh cãi tại miền Đông Ukraine.

Liên Hợp Quốc: Bầu cử ở miền Đông Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk

Liên Hợp Quốc: Bầu cử ở miền Đông Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Trước đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cũng đã lên tiếng phản đối cuộc bầu cử đầy tranh cãi tại miền Đông Ukraine.

Lãnh đạo phe đối lập tại miền Đông Ukraine tuyên thệ nhậm chức
Lãnh đạo phe đối lập tại miền Đông Ukraine tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Nga cho biết, hai nhà lãnh đạo mới sẽ đại diện cho “nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk” đàm phán trực tiếp với Chính phủ Ukraine.

Lãnh đạo phe đối lập tại miền Đông Ukraine tuyên thệ nhậm chức

Lãnh đạo phe đối lập tại miền Đông Ukraine tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Nga cho biết, hai nhà lãnh đạo mới sẽ đại diện cho “nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk” đàm phán trực tiếp với Chính phủ Ukraine.

Khu vực miền Đông Ukraine bắt đầu tiến hành bầu cử
Khu vực miền Đông Ukraine bắt đầu tiến hành bầu cử

VOV.VN - Ngày 2/11, cử tri tại khu vực tuyên bố thành lập “Cộng hòa nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa nhân dân Lugansk” ở Ukraine bắt đầu bầu cử lập pháp.

Khu vực miền Đông Ukraine bắt đầu tiến hành bầu cử

Khu vực miền Đông Ukraine bắt đầu tiến hành bầu cử

VOV.VN - Ngày 2/11, cử tri tại khu vực tuyên bố thành lập “Cộng hòa nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa nhân dân Lugansk” ở Ukraine bắt đầu bầu cử lập pháp.

Miền Đông Ukraine hy vọng hòa bình lập lại sau bầu cử
Miền Đông Ukraine hy vọng hòa bình lập lại sau bầu cử

VOV.VN - Ông Zakharchenko trở thành người đứng đầu chính quyền sau  khinhận được hơn 765.000 phiếu bầu, tương đương khoảng 79% số cử tri đi bầu

Miền Đông Ukraine hy vọng hòa bình lập lại sau bầu cử

Miền Đông Ukraine hy vọng hòa bình lập lại sau bầu cử

VOV.VN - Ông Zakharchenko trở thành người đứng đầu chính quyền sau  khinhận được hơn 765.000 phiếu bầu, tương đương khoảng 79% số cử tri đi bầu

Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine
Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine

VOV.VN - Các thành viên của OSCE đã không làm đúng nhiệm vụ giám sát cuộc bỏ phiếu ở miền Đông Ukraine, theo lời của giám sát viên quốc tế tại Donbass.

Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine

Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine

VOV.VN - Các thành viên của OSCE đã không làm đúng nhiệm vụ giám sát cuộc bỏ phiếu ở miền Đông Ukraine, theo lời của giám sát viên quốc tế tại Donbass.

Bầu cử tại miền Đông Ukraine diễn ra khi căng thẳng vẫn hiện hữu
Bầu cử tại miền Đông Ukraine diễn ra khi căng thẳng vẫn hiện hữu

VOV.VN - Cuộc bầu cử được cho là có thể đào sâu thêm cuộc khủng hoảng quốc tế liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Bầu cử tại miền Đông Ukraine diễn ra khi căng thẳng vẫn hiện hữu

Bầu cử tại miền Đông Ukraine diễn ra khi căng thẳng vẫn hiện hữu

VOV.VN - Cuộc bầu cử được cho là có thể đào sâu thêm cuộc khủng hoảng quốc tế liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Bầu cử ở miền đông Ukraine có thể làm thỏa thuận hòa bình sụp đổ
Bầu cử ở miền đông Ukraine có thể làm thỏa thuận hòa bình sụp đổ

VOV.VN - Tổng thống Poroshenko tuyên bố nội các an ninh nước này sẽ xem xét lại thỏa thuận ngừng bắn với phe đối lập, sau cuộc bầu cử miền Đông Ukraine.

Bầu cử ở miền đông Ukraine có thể làm thỏa thuận hòa bình sụp đổ

Bầu cử ở miền đông Ukraine có thể làm thỏa thuận hòa bình sụp đổ

VOV.VN - Tổng thống Poroshenko tuyên bố nội các an ninh nước này sẽ xem xét lại thỏa thuận ngừng bắn với phe đối lập, sau cuộc bầu cử miền Đông Ukraine.

Nga sẵn sàng đưa chuyến hàng viện trợ thứ 6 đến miền Đông Ukraine
Nga sẵn sàng đưa chuyến hàng viện trợ thứ 6 đến miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 6 của Nga đã sẵn sàng để chuyển tới vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Nga sẵn sàng đưa chuyến hàng viện trợ thứ 6 đến miền Đông Ukraine

Nga sẵn sàng đưa chuyến hàng viện trợ thứ 6 đến miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 6 của Nga đã sẵn sàng để chuyển tới vùng Donbass, miền Đông Ukraine.