VOV.VN - Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) ngày 9/4 cho biết đang xem xét các biện pháp mới nhằm hạn chế hoạt động của một số công ty viễn thông Trung Quốc tại Mỹ, trong đó có khả năng cấm vận hành trung tâm dữ liệu và chặn kết nối với các mạng viễn thông tại Mỹ.
VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 7/4 tuyên bố đã giành được “chiến thắng lớn” và buộc Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm do Tehran đề xuất.
VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 8/4 cho biết nước này đã chấp nhận lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần trong bối cảnh xung đột với Mỹ và Israel vẫn diễn biến phức tạp.
VOV.VN - Sáng 31/3 tại Hà Nội, diễn ra hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý I để cho ý kiến về các nội dung theo thẩm quyền. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
VOV.VN - Sáng 31/3 tại Hà Nội, diễn ra hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý I để cho ý kiến về các nội dung theo thẩm quyền.
VOV.VN - Giữa lúc Tổng thống Donald Trump tuyên bố đang đối thoại với một “nhân vật cấp cao” của Iran, câu hỏi cốt lõi không còn là liệu các cuộc tiếp xúc có diễn ra hay không, mà là: Ai tại Tehran thực sự có quyền quyết định trong một hệ thống quyền lực ngày càng phân mảnh vì chiến tranh.
VOV.VN - Iran đã bổ nhiệm ông Mohammad Bagher Zolghadr - cựu chỉ huy kỳ cựu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) làm người đứng đầu bộ máy an ninh quốc gia, trong dấu hiệu mới nhất cho thấy ảnh hưởng ngày càng gia tăng của lực lượng này trong bối cảnh Tehran đang đối mặt với giai đoạn đặc biệt dễ tổn thương.
VOV.VN - Iran ngày 24/3 đã bổ nhiệm một cựu chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và là nhân vật cấp cao trong phe chính trị bảo thủ cứng rắn để thay thế ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ - Israel tuần trước.
VOV.VN - Cú sốc năng lượng do xung đột ở Trung Đông đã phơi bày điểm yếu của chuỗi cung ứng nhiên liệu của Đông Nam Á. Mặc dù đã gấp rút triển khai các giải pháp ngắn hạn và linh hoạt, tuy nhiên liệu cuộc khủng hoảng này có tạo ra bước ngoặt cho các quốc gia ASEAN trong việc thúc đẩy chính sách tự cường năng lượng?
VOV.VN - Ngày 22/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì hai cuộc họp quan trọng, kéo dài nhiều giờ đồng hồ, với các Bộ trưởng liên bang và Ủy ban Nội các về An ninh (CCS), nhằm đánh giá các tác động của xung đột Trung Đông, đồng thời bàn các biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với nền kinh tế và đời sống người dân.