VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đặc biệt coi trọng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là sự kiện mang tính biểu tượng và thực tiễn quan trọng cho cả hai nước.
VOV.VN - Sự xuất hiện của MQ-25 Stingray – máy bay tiếp dầu không người lái đầu tiên trên tàu sân bay đang mở ra bước ngoặt chiến lược cho Hải quân Mỹ.
VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, bắt đầu từ hôm nay (5/5), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ đến ngày 7/5 tới.
VOV.VN - Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 5-7/5, truyền thông Ấn Độ đồng loạt đăng tải các bài viết, bình luận và phân tích chuyên sâu, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với chuyến thăm có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với quan hệ Việt Nam – Ấn Độ.
VOV.VN - Sáng nay 4/5, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức giao ban công tác công an tháng 4/2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2026. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka sẽ mở ra triển vọng hợp tác mới tại khu vực Nam Á.
VOV.VN - Chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, chiều 4/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô, triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng.
VOV.VN - Tàu ngầm từ lâu đã được coi là phương tiện di chuyển bí mật nhất nhờ công nghệ có khả năng “ẩn mình” dưới độ sâu 300 mét nước biển.
VOV.VN - Trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm hợp tác bền chặt, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5/2026 không chỉ củng cố tin cậy chính trị sâu sắc mà còn định hình tầm nhìn chiến lược, thúc đẩy hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ cùng vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã không cảnh báo các đồng minh trước khi đột ngột tuyên bố rút 5.000 binh sĩ Mỹ ra khỏi Đức. Động thái này diễn ra trong bối cảnh mâu thuẫn giữa ông với Thủ tướng Đức Friedrich Merz sau khi ông Merz chỉ trích về cuộc chiến của Mỹ ở Iran và chiến lược của Washington.