VOV.VN - Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế 108/2025/QH15 chính thức áp dụng các quy định mới về cưỡng chế nợ thuế. Người nộp thuế chậm thực hiện nghĩa vụ có thể bị áp dụng nhiều biện pháp, từ phong tỏa tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn đến kê biên tài sản, thu hồi giấy phép và yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản...
VOV.VN - UBND phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị vừa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn hai đầu cầu.
VOV.VN - Mặc dù đã nhiều lần vận động nhưng chủ lô đất vẫn chưa đồng thuận với phương án bồi thường công trình khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.
VOV.VN - Sau nhiều năm rơi vào tình trạng trơ đáy, gây lãng phí nguồn lực đầu tư, dự án Hồ chứa nước Đarana, xã Nghĩa Trung, TP.Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đã chính thức được tháo gỡ nút thắt mặt bằng. Trong tháng 6, công trình trọng điểm này sẽ tiến hành đóng đập, tích nước.
VOV.VN - Sau 4 năm hoàn thiện nhưng không thể tích nước do vướng mặt bằng, dự án hồ chứa nước Đarana (xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai-trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đang có những chuyển biến tích cực khi hộ dân nằm trong lòng hồ đã đồng ý bàn giao đất.
VOV.VN - UBND xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) vừa ban hành quyết định cưỡng chế đối với 3 hộ dân cuối cùng không chịu bàn giao mặt bằng, quyết tâm tích nước hồ Đarana ngay trong mùa mưa này.
VOV.VN - UBND xã xác định công trình xây lấn nhưng người vi phạm không tháo dỡ. Chủ đất bị lấn có được tự phá tường hay phải chờ cưỡng chế? Quy định pháp luật nêu rõ thẩm quyền, trình tự xử lý và chế tài nếu tự ý phá dỡ.
VOV.VN - Từ 1/1/2026, Nghị định 296/2025 chính thức có hiệu lực với quy định khấu trừ một phần lương, thu nhập để thi hành quyết định xử phạt vi phạm giao thông. Đây không phải hình phạt mới mà chỉ là biện pháp cưỡng chế, chỉ áp dụng khi người vi phạm cố tình chây ỳ, không nộp phạt đúng hạn.
VOV.VN - Mặc dù địa phương đã nhiều lần vận động, đến nay, ông Nguyễn Văn Hẳng (87 tuổi), trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng chưa thực hiện việc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và trả lại hơn 3 ha đất đã chiếm thuộc đất rừng sản xuất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú để quản lý.
VOV.VN - UBND phường Đông Hòa, TP.HCM (trước thuộc tỉnh Bình Dương) vừa tổ chức cuộc họp bàn phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với 8 trường hợp nằm trong quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia TP.HCM.