VOV.VN - Hôm nay 10/5, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc bắt đầu chuyến công du tới Mỹ nhằm thực hiện 2 mục tiêu quan trọng trong khuôn khổ các nỗ lực nâng cao sức mạnh quân sự.
VOV.VN - Quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi kế hoạch hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz được cho là xuất từ việc một đồng minh chủ chốt của Mỹ ở vùng Vịnh không cho phép Washington sử dụng căn cứ quân sự và không phận để thực hiện chiến dịch Dự án Tự do
VOV.VN - Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng việc Washington duy trì chính sách mập mờ về năng lực hạt nhân của Israel đang làm gia tăng nguy cơ leo thang và tính toán sai lầm trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran ngày càng căng thẳng.
VOV.VN - Ngày 2/5, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo về sự rạn nứt ngày càng tăng trong liên minh xuyên Đại Tây Dương, coi đây là một vấn đề nghiêm trọng đòi hỏi các nước thành viên phải khẩn trương tìm giải pháp khắc phục.
VOV.VN - Hôm qua (1/5), Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Động thái này dường như là một phản ứng từ phía Mỹ đối với đồng minh thân cận của NATO trong bối cảnh rạn nứt ngày càng sâu sắc với Tổng thống Donald Trump về cuộc chiến Iran.
VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cân nhắc chấm dứt thông lệ tổ chức các hội nghị thượng đỉnh thường niên, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết.
VOV.VN - Ngày 27/4, Quốc vương Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla tới Washington, D.C., bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày tại Mỹ - chuyến công du đầu tiên của hai người trên cương vị quốc vương và hoàng hậu.
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết chuyến công du tới St. Petersburg, nơi ông dự kiến hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, là “cơ hội thuận lợi” để hai bên trao đổi về những diễn biến liên quan đến cuộc chiến hiện nay.
VOV.VN - Một email nội bộ của Lầu Năm Góc đang xem xét các phương án trừng phạt một số đồng minh NATO được cho là không ủng hộ hoạt động của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.
VOV.VN - Sau 6 tháng nắm quyền, tính từ 21/10/2025 đến 21/4/2026, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thúc đẩy một loạt điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách đối ngoại, đặc biệt theo hướng chủ động hơn về an ninh và tăng cường liên kết chiến lược.